Ô-man luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Thứ tư, 04/08/2021 12:14
(ĐCSVN) - Mặc dù gặp phải không ít khó khăn do tác động của dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương hai năm gần đây đều đạt gần 200 triệu USD/năm, tăng gần 50% so với năm 2018. Quỹ đầu tư chung Việt Nam - Ô-man hoạt động khá tích cực, là một trong những điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.
leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu điện đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Ô-man Sheikh Khalifa bin Ali Al Harthy  

Chiều ngày 03/8/2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã tiến hành điện đàm với Ngài Sheikh Khalifa bin Ali Al Harthy (Sếch Kha-li-pha bin A-li An Hát-thy), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Ô-man.

Tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian qua, nhất là về kinh tế. Mặc dù gặp phải không ít khó khăn do tác động của dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương hai năm gần đây đều đạt gần 200 triệu USD/năm, tăng gần 50% so với năm 2018. Quỹ đầu tư chung Việt Nam - Ô-man hoạt động khá tích cực, là một trong những điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã đề nghị phía Ô-man tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp cận các nguồn vắc-xin và trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19.

Thứ trưởng Ngoại giao Ô-man đánh giá cao những thành tựu chính trị, đối ngoại và kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định Ô-man luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Hai Thứ trưởng nhất trí đánh giá tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ô-man còn rất lớn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp để củng cố và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới như tăng cường các hoạt động giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo các bộ, ngành; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế; duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban liên Chính phủ, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19; nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trực tuyến, cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp, tăng cường hợp tác về nông nghiệp, cảng biển; đẩy nhanh đàm phán ký kết, kể cả bằng hình thức trực tuyến, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác… nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực