Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hội đàm trực tuyến với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hội đàm trực tuyến với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria

(ĐCSVN) - Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác qua việc thúc đẩy trao đổi, gặp gỡ ở các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực, góp phần phát triển hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mở rộng giao lưu nhân dân, phối hợp trên các diễn đàn quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Á và ASEAN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Á và ASEAN
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận những đóng góp của ERIA trong quá trình xây dựng nhiều văn kiện quan trọng của ASEAN, trong đó...
Hợp tác giữa Việt Nam – Indonesia ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả
Hợp tác giữa Việt Nam – Indonesia ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả
(ĐCSVN) - Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá hợp tác hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước...
Quan hệ song phương Việt Nam-Algeria đã có những bước phát triển tích cực
Quan hệ song phương Việt Nam-Algeria đã có những bước phát triển tích cực
(ĐCSVN) - Quyền Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ, quan hệ song phương Việt Nam-Algeria đã có những bước phát triển...
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả

(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11 mà hai Bên vừa tổ chức; đồng thời nhấn mạnh, kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở những nội dung hợp tác quan trọng được Bộ trưởng hai nước thống nhất kể từ chuyến thăm vào tháng 3/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

(ĐCSVN) - Thủ tướng đề nghị Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam, các cơ quan liên quan rà soát, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hợp tác giữa hai nước, tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư…

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp, làm việc với Tổng Thư ký ASEAN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp, làm việc với Tổng Thư ký ASEAN

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn Tổng Thư ký ASEAN đã nhận lời tham dự và đóng góp tích cực cho AFF, mong rằng Tổng Thư ký sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam đưa Diễn đàn trở thành cơ chế trao đổi toàn diện và bao trùm cho các quan chức chính phủ, nghiên cứu, học giả và các nhóm, giới khác nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề thời sự, chiến lược đặt ra cho ASEAN.

Triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027
Triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027

(ĐCSVN) - Hai Bộ trưởng nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Brunei để cùng rà soát, đánh giá tổng thể quan hệ hai nước, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 02/2023, nhất là Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027.

Xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững
Xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững

(ĐCSVN) - Tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường và thích ứng trong môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động, bảo đảm xây dựng một Cộng đồng phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại.

Đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu
Đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu. Một là, thúc đẩy tiếp cận bình đẳng trong chuyển đổi số, kinh tế số trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Hai là, thúc đẩy mạnh mẽ tự lực, tự cường, tự chủ của ASEAN trong chuyển đổi số. Ba là, thúc đẩy cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện trong phát triển kinh tế số của ASEAN.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Indonesia Retno Marsudi nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để sớm đưa quan hệ Đối tác chiến lược lên tầm cao mới; đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2028 và theo hướng cân bằng.

Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công
Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công(*)

(ĐCSVN) - Sáng 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm". Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại phiên khai mạc.

Tổng Thư ký ASEAN đối thoại với thanh niên
Tổng Thư ký ASEAN đối thoại với thanh niên

(ĐCSVN) - Đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn với thanh niên các nước ASEAN với chủ đề ““Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN”. Đây là một hoạt động mở màn, nằm trong khuôn khổ “Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024” (AFF 2024) diễn ra vào ngày 23/4 tại Hà Nội.

Khánh thành Quảng trường ASEAN
Khánh thành Quảng trường ASEAN

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Quảng trường ASEAN có giá trị biểu tượng to lớn và là minh chứng cho cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, hiểu biết và đoàn kết giữa các nước cùng khu vực, đồng thời nhắc nhở chúng ta về khát vọng hướng tới một Đông Nam Á thống nhất, hòa bình và thịnh vượng.

Tỉnh Long An xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc
Tỉnh Long An xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Long An tiếp tục nỗ lực thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là hiện thực hóa quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc sau khi hai nước đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ
ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

(ĐCSVN) – Việc đăng cai Cuộc họp AWGIPC 72 và các sự kiện bên lề lần này nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ. Qua đó, Việt Nam thể hiện được vai trò của nước chủ nhà đăng cai tổ chức sự kiện tầm khu vực ASEAN, giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trong ASEAN và đối tác của ASEAN.

Diễn đàn dành riêng cho ASEAN, của ASEAN, vì ASEAN và vì người dân của ASEAN
Diễn đàn dành riêng cho ASEAN, của ASEAN, vì ASEAN và vì người dân của ASEAN

(ĐCSVN) - Diễn đàn dành riêng cho ASEAN, của ASEAN, vì ASEAN và vì người dân của ASEAN. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất của “Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024”. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tại cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước khi khai mạc Diễn đàn.

Triển khai hiệu quả và thực chất các cơ chế hợp tác song phương
Triển khai hiệu quả và thực chất các cơ chế hợp tác song phương

(ĐCSVN) - Ngày 19/4, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Abdelhamid Boubazine và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Haldun Tekneci chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Việt Nam là tấm gương, là nguồn cảm hứng đối với các dân tộc ở Mỹ Latinh
Chủ tịch Quốc hội Venezuela: Việt Nam là tấm gương, là nguồn cảm hứng đối với các dân tộc ở Mỹ Latinh

(ĐCSVN)- Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định Quốc hội Venezuela luôn coi trọng hợp tác với Quốc hội Việt Nam và mong muốn hai bên trao đổi kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác lập pháp cũng như tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh

(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Đình Trạc hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc đến Việt Nam, với mục tiêu nhằm kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư của hai Đảng và các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật được nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 và năm 2023.

Việt Nam luôn coi Venezuela là đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh
Việt Nam luôn coi Venezuela là đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định: Việt Nam luôn coi Venezuela là một trong những nước bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh; mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển của mỗi nước.

Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam - Trung Quốc
Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam - Trung Quốc

(ĐCSVN) - Chiều 19/4, tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh cùng Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, xứng với tầm cao quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Bờ Biển Ngà
Coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Bờ Biển Ngà

(ĐCSVN) - Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.

Đưa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới
Đưa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới

(ĐCSVN) - Việc hợp tác, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tư pháp từ các quốc gia trên thế giới là nhu cầu khách quan, đặc biệt là kinh nghiệm của Trung Quốc - một quốc gia láng giềng có bề dày trong công tác pháp luật và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về nền tảng tư tưởng, mục tiêu xây dựng CNXH, về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực với nhiều biến động như hiện nay, Việt Nam và EU cùng chia sẻ nhiều quan tâm trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, chuyển đổi và phát triển xanh, nêu cao tôn trọng luật pháp quốc tế và hợp tác trong các khuôn khổ đa phương…; đây có thể là các lĩnh vực tiềm năng để hai bên xem xét thúc đẩy trong thời gian tới.

Đảng Cộng sản Séc - Morava luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu
Đảng Cộng sản Séc - Morava luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu

(ĐCSVN) - Bà Katerina Konecna, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava khẳng định chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Séc - Morava là thúc đẩy quan hệ truyền thống với các Đảng Cộng sản, cánh tả và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ghana đi vào chiều sâu, thực chất
Đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi trong đó có Ghana, bày tỏ mong muốn tiếp tục đưa quan hệ song phương trong thời gian tới đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt là về kinh tế, qua đó thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025.