Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào

Thứ tư, 05/05/2010 21:33

Chiều 5/5 tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Tòng Thị Phóng đã tiếp đoàn đại biểu Văn phòng QH Lào do đồng chí Khăm-pheng Vi-la-phăn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại nước ta.

Sau khi nghe Phó Chủ nhiệm Khăm-pheng Vi-la-phăn thông báo về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng QH Lào với sự giúp đỡ của QH Việt Nam, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công trình này, coi đây là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai QH, hai nước. Phó Chủ tịch QH hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Văn phòng Quốc hội Việt Nam – Lào thời gian qua để việc thi công công trình bước đầu đạt kết quả tốt đẹp; mong muốn hai văn phòng tăng cường phối hợp, giám sát để công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và bảo đảm chất lượng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị cho việc vận hành công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, như tập huấn các kỹ năng cần thiết cho cán bộ văn phòng. Đánh giá cao vai trò tham mưu, phục vụ của Văn phòng trong việc tổ chức các hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh, việc tăng cường phối hợp giữa hai Văn phòng QH sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội. Quan hệ Việt Nam – Lào đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Ngày nay, các thế hệ Việt Nam và Lào phải hết sức nâng niu, gìn giữ để mối quan hệ đó không ngừng đơm hoa kết trái. Tới đây, hai Văn phòng cần tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, nghiệp vụ văn phòng:, kinh nghiệm quản lý hành chính, kỹ năng tham mưu, phục vụ các kỳ họp của QH…

Phó Chủ nhiệm Khăm-pheng Vi-la-phăn cam kết sẽ làm hết sức mình để vun đắp, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào; cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và quí báu mà QH Việt Nam đã dành cho QH Lào; mong muốn tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam cả trên lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực