Phối hợp quảng bá, thu hút xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh Việt Nam – Hàn Quốc

Chủ nhật, 17/01/2021 08:54
(ĐCSVN) – Ngày 16/1, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA và Yongsan (Seoul – Hàn Quốc) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phối hợp quảng bá, thu hút xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh và kết nghĩa địa phương.
VKBIA, Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và việc làm với trường Cao đẳng Bình Định. (Ảnh: HL)

Đến dự buổi lễ có: ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Quy Nhơn, TS.Trần Hải Linh – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), ông Cho Deok Sang – Giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham), bà Chang Eun Sook – Phó Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội, ông Yoon Seong Bae – Giám đốc đại diện Yongsan tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các Sở ngành, và đông đảo doanh nhân, đại diện các tổ chức. Về phía Hàn Quốc có ông Sung Jang Hyun – Chủ tịch YongSan (Seoul – Hàn Quốc) và lãnh đạo địa phương đã tham dự trực tuyến.

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam và cả thế giới đều bị tác động mạnh bởi cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn; cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán và đặc biệt là đại dịch COVID-19…. Trong năm vừa qua, việc kết nghĩa địa phương, kết nối giao thương, giao lưu đi lại giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đó cũng chính là động lực thôi thúc việc thực hiện kết nối một cách hiệu quả các hoạt động, chương trình nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao thương và quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Nhằm hiện thực hóa hơn nữa sự liên kết có ý nghĩa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hướng tới đạt hiệu quả cao nhất có thể, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA và Yongsan (Seoul – Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phối hợp quảng bá, thu hút xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh và kết nghĩa địa phương với nhiều nội dung và chương trình hợp tác cụ thể. Các bên đã thống nhất định hướng hợp tác kinh doanh trên cơ sở khai thác thế mạnh của các bên nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối giao thương Việt – Hàn, cùng phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam, Hàn Quốc, và cùng tìm kiếm các cơ hội phát triển ở các thị trường khác trên thế giới. Các bên thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, hỗ trợ chuyên gia chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, việc làm; cùng xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế thương mại, kết nghĩa địa phương, thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia khác

Nhân dịp này, đối với việc đào tạo và hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và việc làm với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bình Định và Cao đẳng Bình Định nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề và có hiểu biết văn hóa, ngôn ngữ… tại khu vực duyên hải Trung Bộ, đáp ứng nguồn nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp sản xuất và những lĩnh vực mà xã hội đang cần đến.

Ông Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu nhấn mạnh: "Tôi hy vọng việc hợp tác giữa VKBIA và YongSan sẽ mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực cho việc phát triển giữa các bên trong việc kết nối Việt – Hàn, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong thời gian tới. Mặt khác, việc VKBIA đồng hành và hỗ trợ trường Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bình Định và Cao đẳng Bình Định trong việc đào tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ cao, sử dụng nguồn nhân lực, trí lực của Quy Nhơn - Bình Định và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mang lại ý nghĩa hết sức thiết thực”.

Ông Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) cho biết: “Chúng tôi sẽ cùng Yongsan giới thiệu các Doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc có nhu cầu kết nối và đầu tư tại địa phương, hướng tới cùng phát triển và hợp tác kinh doanh tại Bình Định cùng các tỉnh, thành khác của Việt Nam; đồng thời, giới thiệu đối tác hoặc địa phương phù hợp để chuyển giao công nghệ, cùng xúc tiến đầu tư và hợp tác kinh doanh tại thị trường Việt Nam, Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới. Ngoài ra, sẽ cùng hợp tác tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu, kết nối du lịch, xúc tiến đầu tư, tạo việc làm, đổi mới sáng tạo, các hội chợ công nghệ và xúc tiến thương mại giữa hai nước Việt – Hàn”.

Ông Sung Jang Hyun – Chủ tịch YongSan (Seoul – Hàn Quốc) nêu rõ: "Việc hợp tác giữa YongSan và VKBIA sẽ mang đến một sức mạnh tổng thể hơn nữa cho việc kết nối và liên kết có hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ cùng VKBIA tiếp tục thúc đẩy hợp tác mọi mặt với Việt Nam"./.

Khánh Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực