Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - In-đô-nê-xi-a phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả

Thứ hai, 11/10/2021 20:33
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Đại sứ Denny Abdi quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có chính trị đối ngoại và kinh tế; phấn đấu đưa kim ngạch song phương sớm đạt 10 tỷ USD; đẩy mạnh đầu tư trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh; phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác biển; tiến tới công nhận lẫn nhau về Hộ chiếu vắc-xin/Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19, tạo thuận lợi xuất nhập cảnh cho công dân hai nước ngay khi điều kiện cho phép.
leftcenterrightdel
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ In-đô-nê-xi-a Denny Abdi  

Ngày 11/10/2021, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ In-đô-nê-xi-a Denny Abdi (Đen-ni Áp-đi) chào xã giao.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ Denny Abdi đảm nhận cương vị Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam; khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả các cam kết của Lãnh đạo cấp cao nhằm đưa quan hệ hữu nghị gắn bó được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp hơn 65 năm qua cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - In-đô-nê-xi-a phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực hiện nay.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ In-đô-nê-xi-a Denny Abdi  

Theo đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Đại sứ Denny Abdi quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có chính trị đối ngoại và kinh tế; phấn đấu đưa kim ngạch song phương sớm đạt 10 tỷ USD; đẩy mạnh đầu tư trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh; phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác biển; tiến tới công nhận lẫn nhau về Hộ chiếu vắc-xin/Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19, tạo thuận lợi xuất nhập cảnh cho công dân hai nước ngay khi điều kiện cho phép.

Đại sứ Denny Abdi nhấn mạnh In-đô-nê-xi-a luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; ca ngợi các thành tích phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn được đại dịch, tiếp tục phát triển trong trạng thái bình thường mới. Đại sứ Denny Abdi cam kết sẽ nỗ lực triển khai các chỉ đạo của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực chất các lĩnh vực hợp tác cả song phương và đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực