Sự kiện chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sỹ

Chủ nhật, 01/08/2021 10:14
(ĐCSVN) - Năm nay, Thụy Sỹ và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập quan hệ ngoại giao. Để đánh dấu lễ kỷ niệm và tình hữu nghị thân thiết giữa hai quốc gia, tòa tháp Landmark 81 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thắp sáng bằng màu sắc lá quốc kỳ của hai nước.
 Thụy Sỹ sẽ thắp sáng tòa tháp Landmark 81 tại TP Hồ Chí Minh bằng màu sắc lá quốc kỳ của hai quốc gia nhân chào mừng Quốc khánh Thụy Sỹ (1/8/1291 - 1/8/2021) và kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2021). (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam)

Thụy Sỹ là một trong số các quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Kể từ đó, mối quan hệ thân thiết này ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực từ hợp tác phát triển đến các hoạt động chính trị và các hoạt động đa phương, thương mại và đầu tư, giáo dục và nghiên cứu, hợp tác văn hóa, du lịch và các hoạt động " ngoại giao Nhân dân“.

Chuyến thăm sắp tới của Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis tại Hà Nội từ ngày 4-6/8 nhấn mạnh sự tin cậy và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước và là cơ sở vững chắc để tiếp tục mở rộng và củng cố mối quan hệ này.

Nhân chào mừng Quốc khánh Thụy Sỹ, Thụy Sỹ gửi lời chào tới Thành phố Hồ Chí Minh qua màn trình diễn hình quốc kỳ hai nước tòa tháp Landmark 81 từ 19h30 đến 20h30 ngày 1/8/2021. Thụy Sỹ xin gửi những lời chúc chân thành nhất đến toàn thể Nhân dân Việt Nam đang gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19, cầu mong Việt Nam sớm vượt qua đại dịch.

Lễ chào mừng Quốc khánh Thụy Sỹ năm nay sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trang web: www.missione1agosto.org./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực