Tăng cường giao lưu văn hóa, học thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thứ năm, 11/01/2024 12:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Tại Tọa đàm, các đại biểu hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã đi sâu trao đổi, chia sẻ quan điểm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, văn học, nghệ thuật.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì Tọa đàm

Sáng ngày 11/1, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì Tọa đàm giao lưu văn hóa, học thuật về chủ đề “Trí thức, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”, với sự có mặt của nhiều chuyên gia, học giả, trí thức, văn nghệ sĩ, họa sĩ của Việt Nam.

Tại Tọa đàm, hai bên đã đi sâu trao đổi, chia sẻ quan điểm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, văn học, nghệ thuật. Đồng chí Lý Thư Lỗi đánh giá cao những thành quả nghiên cứu của các chuyên gia, học giả, nhân sĩ Việt Nam trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; các cơ quan liên quan của phía Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hơn nữa giao lưu với phía Việt Nam về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

 Quang cảnh buổi Tọa đàm

Kết luận tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng rằng, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, học thuật sẽ tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần xây dựng cộng đồng quốc tế dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác chặt chẽ./.

Tin, ảnh: Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực