Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các địa phương, doanh nghiệp Thái Lan

Thứ năm, 03/08/2023 21:22
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, Chương trình “Kết nối Quảng Trị-Thái Lan” sẽ mở ra một thời kỳ hợp tác, phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa tỉnh Quảng Trị với các địa phương, doanh nghiệp Thái Lan nói riêng.

Chiều 3/8, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Kết nối Quảng Trị - Thái Lan” với chủ đề: “Quảng Trị - Điểm hội tụ và hợp tác phát triển của Thái Lan trên Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC).

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan (2013 - 2023), 47 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2023), nằm trong khuôn khổ chương trình hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan" lần đầu tiên được Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức từ 3 - 4.8 tại Quảng Trị.

Quang cảnh Hội nghị. 

Quảng Trị có vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng ở khu vực miền Trung, với vị trí thuận lợi vừa nằm trên tuyến hành lang kinh tế Bắc – Nam của Việt Nam, đồng thời nằm dọc theo Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC). Phát huy vai trò, vị thế là tỉnh “đầu cầu” về phía Đông của Việt Nam trên EWEC, Quảng Trị đã và đang huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông mới, trong đó có cảng hàng không, cảng biển, đường cao tốc, đảm bảo luồng đầu tư và thương mại. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển tỉnh Quảng Trị và phát huy, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế mà EWEC có thể mang lại cho sự phát triển vùng và khu vực. Đến nay, Quảng Trị có 7 dự án FDI của nhà đầu tư Thái Lan với tổng nguồn vốn đăng ký là 109,22 triệu USD.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội nghị là dịp quan trọng để Quảng Trị trực tiếp giới thiệu sâu hơn, cụ thể hơn các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch đến các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp đến từ Thái Lan; đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại tỉnh Quảng Trị, các nhà đầu tư đang quan tâm đến Quảng Trị cũng như các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp Thái Lan có cơ hội tìm hiểu, trao đổi quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao thương, góp phần thúc đẩy và tăng cường kết nối hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa các bên.

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị và Thái Lan đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, về hợp tác các nhà đầu tư Thái Lan đã đầu tư nhiều dự án lớn như: Nhà máy sản xuất nước uống tăng lực Super Horse (3 triệu USD), Nhà máy sản xuất săm lốp xe máy Camel (15 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất dăm gỗ và chế biến lâm sản, một số dự án về năng lượng tái tạo... đang hoạt động khá ổn định, góp phần giải quyết việc làm, tạo ra sản phẩm mới.

Về hợp tác trong lĩnh vực du lịch đã góp phần không nhỏ trong hoàn thiện hệ thống dịch vụ bổ trợ, các điểm dừng dọc EWEC làm cơ sở đưa vào khai thác tour du lịch quốc tế 3 tỉnh - 3 nước (Quảng Trị/Việt Nam - Savannakhet/Lào Mukdahan/Thailand). Chính quyền và doanh nghiệp hai bên đã thảo luận và bàn nhiều giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện quảng bá, khuyến khích việc hợp tác du lịch trong hành lang kinh tế Đông - Tây thông qua cửa khẩu Hữu nghị (Mukdahan - Savannakhet) và cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị); khuyến khích việc hợp tác du lịch trong Hành lang song song với Hành lang kinh tế Đông - Tây (PARAEWEC) thông qua cửa khẩu Cửa khẩu quốc tế ChongMek thuộc tỉnh Ubon Ratchathani và cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị). Ngành du lịch của hai bên đã phối hợp xây dựng các chương trình, điểm đến phong phú và hấp dẫn. Ngoài ra, Quảng Trị và Thái Lan cũng đã tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực về giáo dục - đào tạo, lao động cũng như hợp tác cấp địa phương…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nikorndej Balankura, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam, đánh giá Quảng Trị là một tỉnh thân thiện, là địa điểm chiến lược trong kết nối của Việt Nam - Thái Lan. Các địa phương của Thái Lan và Quảng Trị có thể tìm hiểu, tăng cường hợp tác trên 3 lĩnh vực. Đầu tiên là về chính trị, cần thúc đẩy các mối quan hệ giữa các tỉnh của Thái Lan để ghi những dấu ấn nhân sự kiện tròn 10 năm đối tác chiến lược Thái Lan - Việt Nam. Thứ hai, với lĩnh vực kinh tế, Quảng Trị có tuyến vận tải đường bộ đang được ưa chuộng, có tiềm năng là trung tâm năng lượng của Việt Nam... Nhiều năm qua, Quảng Trị cũng luôn chăm lo cho các nhà đầu tư Thái Lan và ông kỳ vọng diễn đàn này sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Thái Lan mở rộng kinh doanh tại Quảng Trị. Thứ ba, đó là sự hợp tác kết nối giữa nhân dân 2 nước, với sự tham gia của Quảng Trị và một số tỉnh của Thái Lan.

"Chúng tôi luôn muốn thúc đẩy giao lưu nhân dân trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa. Đặc biệt là về du lịch, hiện nay Quảng Trị đã có mối quan hệ với Mukdahan, chúng tôi đề nghị mở rộng quy mô lớn hơn về vùng đông bắc Thái Lan. Chúng tôi và phái đoàn Thái Lan cũng luôn là cầu nối trong công tác giáo dục, đào tạo nhân lực của 2 nước”. - ông Nikorndej Balankura chia sẻ.

 Tại Hội nghị, đại diện các lãnh đạo, các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp của Thái Lan và Quảng Trị cũng đã tiến hành trình bày những tham luận, đặt câu hỏi, thảo luận về tiềm năng, lợi thế cũng như tình hình thu hút đầu tư của hai bên như: các chính sách ưu đãi, đầu tư, định hướng quy họach, thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn đến 2023, tầm nhìn 2050; giới thiệu về các cơ hội đầu tư vào các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; phát triển hạ tầng giao thông, logistics tỉnh Quảng Trị qua EWEC, PARAEWEC; đề xuất hợp tác thương mại và du lịch trên EWEC; hợp tác khai thác vận hành kho bãi vận tải tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo;…

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ Ký kết hợp tác giữa Sở Ngoại vụ Quảng Trị và Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện về mọi mặt của hai bên. Chương trình “Kết nối Quảng Trị-Thái Lan” sẽ mở ra một thời kỳ hợp tác, phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa tỉnh Quảng Trị với các địa phương, doanh nghiệp Thái Lan nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tin tưởng với tiềm lực to lớn và kinh nghiệm phong phú của các nhà hoạch định, nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương của Thái Lan, với dư địa, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị cũng như với quyết tâm mạnh mẽ của hai bên, tương lai hợp tác sẽ phát triển tốt đẹp hơn, khăng khít hơn giữa Quảng Trị với Thái Lan trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Hưng khẳng định, tỉnh Quảng Trị cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân Thái Lan tìm kiếm cơ hội làm ăn, đầu tư, phát triển và du lịch khám phá tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các Sở, Ban, ngành và địa phương tỉnh Quảng Trị tập trung tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án nhằm biến định hướng lớn nêu trên thành hiện thực, đón đầu dòng chảy đầu tư, hợp tác, phát triển, du lịch từ Thái Lan một cách chủ động, hiệu quả…/

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực