Thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống với nhân dân Campuchia

Thứ sáu, 25/11/2022 11:08
(ĐCSVN) – Thời gian qua, các địa phương khu vực biên giới của tỉnh Bình Phước đã làm tốt việc triển khai thực hiện chương trình giao lưu hữu nghị cụm dân cư hai bên biên giới; qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân Việt Nam - Campuchia ngày càng thân thiện, đoàn kết, đời sống kinh tế ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững ổn định.
Tặng quà các hộ nghèo Campuchia là hoạt động thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể  địa phương có chung biên giới với nước bạn. (Ảnh: K.V). 

Theo lãnh đạo huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, từ năm 2017 đến nay, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh và phum Cooc Tho Mo, xã Tuần Lung, huyện Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia đã thường xuyên phối hợp giáo dục tuyên truyền về truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền về phân giới cắm mốc, các văn bản pháp luật, các hiệp định, hiệp nghị chung giữa hai nước.

Thực hiện chương trình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính quyền và Nhân dân hai bên tổ chức trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi được nhiều đợt, thu hút hàng trăm lượt người tham gia; thường xuyên qua lại trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ...

Phát huy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia, dù đời sống còn khó khăn, thời gian qua, ấp Vườn Bưởi cũng đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện tham gia khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho cho trên 5 trăm lượt người xã Tuần Lung với số tiền hơn 550 triệu đồng…

Đồng chí Lê Trường Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Lộc Ninh cho hay, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện giao lưu hữu nghị cụm dân cư hai bên biên giới, nhận thức của người dân hai bên biên giới về chủ quyền lãnh thổ, về quốc gia, mốc biên giới, cũng như các quy định của pháp luật về quy chế quản lý biên giới được nâng lên rõ rệt; tình trạng vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu giảm nhiều so với trước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn hai bên được giữ vững. Nhân dân phấn khởi vì được tạo điều kiện để giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau; hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa, kinh nghiệm sản xuất được thuận lợi, đời sống người dân ngày càng nâng lên rõ rệt.

Thông qua các cuộc gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia tại các địa phương có chung đường biên giới với Vương quốc Campuchia, đã thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết  gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh đổ chế dộ diệt chủng ở Campuchia và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của mỗi nước, cũng như tăng cường giao lưu, gắn kết, hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa và sự đan xen, gắn bó về lợi ích giữa dân tộc và nhân dân hai nước. Góp phần tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước cũng tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh biên giới. Hội Cựu chiến binh các huyện, xã trên tuyến biên giới phối hợp với các đồn biên phòng tuyên truyền hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới, không vượt biên trái phép, không buôn bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và nhân dân về tình hữu nghị lâu đời của quân và dân Việt Nam - Campuchia; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đồn biên phòng tổ chức đón tiếp cán bộ, nhân dân các huyện giáp biên sang thăm và chúc tết cổ truyền Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến tỉnh Bình Phước đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà Ủy ban Hiệp hội Cựu chiến binh các tỉnh bạn nhân ngày lễ, tết trị giá 75 triệu đồng; hỗ trợ 1 giếng khoan trị giá 40 triệu đồng; trao tặng 1 căn “Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh” trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ 10 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các tỉnh bạn. Về phía Ủy ban Hiệp hội CCB tỉnh Kratie, Tbong Khmum cũng đã tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tạo điều kiện, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ giúp Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước) hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên đất bạn.

Chủ tịch Hội người Khmer - Việt tại tỉnh Kratie cho biết: Mặc dù xa quê hương đã lâu nhưng bà con Việt Nam tại đây vẫn nhận được sự quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần của chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước. Điều này khiến kiều bào đang sống trên đất nước Campuchia rất xúc động.

Xác định tầm quan trọng của công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự các huyện biên giới tỉnh Bình Phước đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này.

Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự các huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện và nhân dân trên địa bàn nhận thức đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc phòng. Đồng thời, tham mưu Huyện ủy, Uỷ ban Nhân dân các huyện tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, ngoại giao hợp tác, cùng phát triển với các địa phương của Vương quốc Campuchia giáp với Bình Phước; thường xuyên gặp gỡ trao đổi tình hình thông tin cho nhau để bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác đối ngoại, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quan trọng này, tạo sức mạnh tổng hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài hơn 260 km thuộc 03 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, tiếp giáp với 07 xã, 04 huyện thuộc 03 tỉnh (Tbong khmum, Kratie, Mondulkiri) của Vương quốc Campuchia. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, trong đó đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, với đa dạng quy mô, nội dung, hình thức; kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại biên phòng với đối ngoại Đảng, chính quyền, ngoại giao nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ biên phòng khác; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, địa phương, lực lượng tham gia. Nhờ đó, công tác đối ngoại biên phòng của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nhà nước. Đồng thời, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo cơ sở để Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên khu vực biên giới và thúc đẩy hoàn thành việc phân giới, cắm mốc với Campuchia.

Thời gian tới, chính quyền các địa phương biên giới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân của tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, phát huy hiệu quả chương trình, nhất là phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai…/.

Bảo Châu (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực