Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet (Lào)

Thứ tư, 22/06/2022 21:25
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Tại Hội nghị cấp cao, ký kết biên bản hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet diễn ra ngày 21/6, hai bên nhất trí đưa quan hệ hợp tác hữu nghị đi vào thực chất và hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh, tiếp tục thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Savannakhet nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.
Đại biểu hai tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet tham dự Hội nghị (Ảnh: Lê Tuấn) 

Tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet (Lào) do đồng chí Sẳn-ti-phạp Phôm-vi-hẳn - Ủy viênTrung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng những thành quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực mà tỉnh Savannakhet đã đạt được , góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước Lào.

Chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của Hà Tĩnh và kết quả hợp tác giữa Hà Tĩnh - tỉnh Savannakhet trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Thời gian qua, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai tỉnh không gặp gỡ trực tiếp nhưng lãnh đạo hai địa phương vẫn luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình của mỗi tỉnh. Hằng năm, nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của mỗi nước, mỗi tỉnh, hai bên đã gửi điện, thư; nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may của Lào và Tết cổ truyền của Việt Nam, hai tỉnh đã tổ chức chúc mừng lẫn nhau, thể hiện tình cảm gắn bó chân thành của tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet. Đặc biệt, hằng năm, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và các chuyên ngành hệ đại học, cao đẳng cho các học viên (thuộc diện học bổng) theo đề nghị của tỉnh Savannakhet tại Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng trên địa bàn. Hiện nay, có 98 lưu học sinh tỉnh Savannakhet đang học tập tại Hà Tĩnh.

Để mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Savannakhet ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề xuất: Hai bên cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào năm 2022; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mỗi bên tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị trong khuôn khổ kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, Lào - Việt 2022”.

Theo đó, cần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người của hai tỉnh; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân của hai tỉnh đầu tư sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ vào địa bàn mỗi tỉnh; tăng cường hợp tác lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cấp học bổng cho học sinh tỉnh Savannakhet sang học tập tiếng Việt và chuyên ngành; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương của hai tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các nội dung hợp tác giữa hai tỉnh được thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet sẽ đi vào thực chất và hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh, tiếp tục thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Savannakhet nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sẳn-ti-phạp Phôm-vi-hẳn, Ủy viênTrung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được; đồng thời thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Savannakhet trong thời gian qua.

Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh vàSavannakhet ký kết văn bản hợp tác (Ảnh: Lê Tuấn)

Nhất trí với các đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh tại Hội nghị, đồng chí Sẳn-ti-phạp Phôm-vi-hẳn mong muốn, trong thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh để từ đó phát huy các tiềm năng, lợi thế cùng phát triển, đặc biệt là trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phát triển nông nghiệp, nông thôn mới…

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet đã tiến hành ký kết hợp tác giữa hai địa phương. Theo đó, hai tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet ký kết các nội dung hợp tác quan trọng, mang tính định hướng căn bản, thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh trong thời gian tới; góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng thực hiện thành công nghị quyết trung ương đảng hai nước, nghị quyết đảng bộ hai tỉnh; đồng thời tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai nước và hai tỉnh Hà Tĩnh - Savannakhet.

Để thực hiện thành công chương trình hợp tác, thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương của hai bên triển khai hiệu quả các nội dung. Khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tìm hiểu và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của hai tỉnh./.

 
 
 
Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực