Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với CHDCND Lào

Thứ năm, 07/01/2010 16:49

(ĐCSVN) - “Quyết tâm đẩy mạnh mở rộng mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, góp phần xây dựng quan hệ thủy chung son sắt và hiệu quả của hai nước Việt Nam – Lào” là mục tiêu mà tỉnh Thừa Thiên - Huế đề ra trong lĩnh vực hợp tác, đối ngoại với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong năm 2010.

Thanh niên hai tỉnh Salavan và Thừa Thiên Huế thường xuyên
tổ chức các hoạt động giao lưu (Ảnh: Nguồn Internet)

Theo báo cáo củaUBND tỉnh Thừa Thiên - Huế: Năm 2009 là năm thành công của tỉnh Thừa Thiên - Huế trên lĩnh vực hợp tác, đối ngoại quốc tế, trong đó đặc biệt với Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Năm 2009, trao đổi thương mại, du lịch giữa Thừa Thiên - Huế và các địa phương của Lào tiếp tục tăng cao, nhất là các mặt hàng về nông lâm sản, thuỷ hải sản, bia, hàng dệt may, xi măng, gỗ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Thừa Thiên - Huế và các địa phương của Lào tiếp tục tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư của hai bên sang xúc tiến hoạt động đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi bên nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Một số doanh nghiệp của Thừa Thiên - Huế đã tham gia đầu tư trồng rừng kinh tế, trồng cao su, các loại cây công nghiệp, cây xuất khẩu,…ở các tỉnh Savannakhet, Salavan, Sekông. Ngoài ra, Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các tỉnh của Lào xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch và khai thác tốt tuyến du lịch xuyên Á: Thái Lan - Lào - Việt Nam.

Bên cạnh việc tăng cường trao đổi trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, Thừa Thiên - Huế còn chú trọng đẩy mạnh các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào. Từ năm 2002 đến 2009, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và các chuyên ngành từ hệ trung cấp, cao đẳng cho hàng trăm sinh viên Lào. Dự án Khu nội trú cho lưu học sinh Lào đã được triển khai xây dựng với tổng kinh phí giai đoạn 1 là 15,3 tỷ đồng và dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhằm tạo điều kiện cho con em ở các xã vùng biên giới của Lào được cắp sách đến trường, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên; hỗ trợ 230 triệu đồng xây dựng Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Salavan cho con em Kiều bào Việt Nam có điều kiện học tập.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là một trong số các
mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thừa Thiên Huế sang Lào
(Ảnh: Nguồn Internet)


Để đảm bảo ổn định đời sống dân sinh, an ninh vùng biên, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xây dựng và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Lào ở vùng biên như: khảo sát, lập quy hoạch khu vực trồng trọt chăn nuôi, hướng dẫn nhân dân định cư, trồng các loại cây nông nghiệp ở khu vực bản KaLô với sự hỗ trợ về cây, con giống, vật chất, kỹ thuật, thuốc y tế... Vừa qua, hai tỉnh Salavan và Sê Kông đã chịu thiệt hại nặng nề do bị ảnh hưởng của cơn bão số 9, tỉnh Thừa Thiên -Huế đã cử đoàn cán bộ do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn làm Trưởng đoàn sang thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 100 tấn gạo cho nhân dân 2 tỉnh.

Phát huy mối quan hệ truyền thống, năm qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế và các tỉnh láng giềng của nước bạn Lào có chung đường biên giới thường xuyên tổ chức các đoàn công tác nhằm thông báo tình hình kinh tế - xã hội mỗi tỉnh và cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan. Các hoạt động trao đổi văn hóa, thương mại, du lịch được đẩy mạnh, thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống gắn bó thắm tình hữu nghị giữa hai dân tộc./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực