Thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững Việt Nam - Australia

Thứ hai, 27/06/2022 14:24
(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao ưu tiên hợp tác của Chính phủ Australia đối với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời khẳng định, các chương trình, dự án hợp tác đang triển khai giữa hai bên rất có ý nghĩa với Việt Nam.

Ngày 27/6, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Australia do bà Penny Wong, Ngoại trưởng Australia dẫn đầu.

Đồngn chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp bà Penny Wong, Ngoại trưởng Australia. (Ảnh: Phương Huyền)

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng vui mừng chào đón Ngoại trưởng Penny Wong và đoàn đại biểu Australia sang thăm Việt Nam, bày tỏ lòng cảm kích khi Ngoại trưởng Penny Wong chọn Việt Nam là một điểm đến trong chuyến thăm các nước Đông Nam Á kể từ khi trở thành Ngoại trưởng Australia tháng trước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng điểm lại những thành tựu và chương trình hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua, nhấn mạnh năm 2018, quan hệ giữa hai nước được nâng cấp thành quan hệ Đối tác chiến lược, giúp cho sự hợp tác giữa hai bên phát triển toàn diện hơn, đặc biệt về hợp tác kinh tế. Giữa vô vàn khó khăn do đại dịch COVID-19, năm 2021, hai bên đã nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt ngưỡng 12,4 tỷ USD, tăng hơn 49% so với năm 2020. Đây là con số rất ấn tượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc Việt Nam và Australia nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược là kết quả phản ánh tiến trình lâu dài hai bên đã cùng nhau xây dựng và hợp tác. Quan hệ đối tác chiến lược được cụ thể hóa vào hợp tác kinh tế và các lĩnh vực mới, thích ứng với yêu cầu đặt ra về tăng trưởng dựa trên đổi mới về khoa học công nghệ, đặc biệt về chuyển đổi số. Đây là một lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Australia, đáp ứng được những nhu cầu phát triển thực tiễn của Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới.

Nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xác định rất rõ con người là nhân tố giữ vai trò trung tâm của sự phát triển, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, ưu tiên hợp tác của Chính phủ Australia đối với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là hết sức tốt đẹp. Chính phủ và các đối tác của Australia sớm cử chuyên gia đào tạo cán bộ trẻ, tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm thành công của Australia đối với sự phát triển của các địa phương. Các đối tác Australia cũng đặc biệt quan tâm đến hợp tác nâng cao vai trò của phụ nữ, vấn đề bình đẳng giới, nâng cao tỉ lệ lãnh đạo nữ và vai trò của nữ giới; đưa giáo dục quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, các chương trình, dự án hợp tác đang triển khai giữa hai bên rất có ý nghĩa với Việt Nam. Điển hình là việc thực hiện thí điểm mời chuyên gia Australia vào giảng các chuyên đề ngoại khóa tại các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung của Học viện, hay kết quả triển khai hợp tác nghiên cứu chung về “Cách tiếp cận thể chế nữ quyền về sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ Việt Nam”...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề xuất thúc đẩy, mở rộng một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng như đổi mới sáng tạo, xanh hóa năng lượng, chuyển đổi số, phòng, chống biến đổi khí hậu… nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm cho bà Penny Wong, Ngoại trưởng Australia.
(Ảnh: Phương Huyền) 

Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Penny Wong bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tiếp đón nồng hậu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bày tỏ sự vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác, bà Penny Wong mong muốn sự hợp tác giữa hai bên sẽ được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo của Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế và tiến tới vai trò dẫn dắt khu vực.

Ngoài lĩnh vực kinh tế và đào tạo nhân lực, bà Penny Wong chia sẻ mối quan tâm của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng sạch, thích ứng với biến đối khí hậu, bảo vệ môi trường và bình đẳng giới.

Bà Penny Wong khẳng định, trên cương vị là Ngoại trưởng mới của Australia cũng như trên cương vị cá nhân, bà sẽ nỗ lực hết sức làm sâu sắc hơn mối quan hệ chiến lược Việt Nam - Australia.

Đánh giá cao vai của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong kiến tạo tri thức cho những nhà lãnh đạo tương lai, bà Penny Wong cho biết Australia đặc biệt quan tâm đến nâng cao năng lực cho lãnh đạo, nhất là lãnh đạo nữ nhằm thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong công tác lãnh đạo. Trong thời gian tới, trên cương vị công tác của mình bà sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước.

Ra mắt Trang thông tin điện tử Trung tâm Việt Nam– Australia 

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, bà Penny Wong, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn đại biểu Australia và các cán bộ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam dự lễ ra mắt và nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử Trung tâm Việt Nam– Australia.

Các đại biểu nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử Trung tâm Việt Nam - Australia 
(Ảnh: Phương Huyền)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc thành lập Trung tâm Việt - Australia nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chung của Thủ tướng Chính phủ hai nước vào tháng 9/2019. Đây là một điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia, cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (26/2/1973-26/2/2023). Trung tâm sẽ góp phần giúp Việt Nam tiếp cận tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn của Australia trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, giúp tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa hai nước nói chung cũng như mở rộng các quan hệ hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Australia nói riêng.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Trang thông tin điện tử Trung tâm Việt Nam– Australia ra mắt chỉ ít ngày sau Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Bộ ngoại giao và Thương mại Australia về thực hiện dự án “Thành lập và nâng cao năng lực Trung tâm Việt Nam - Australia”. “Đây sẽ là cầu nối quan trọng giúp tăng cường tương tác, chia sẻ, gia tăng giá trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm,” đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói.

Bà Penny Wong, Ngoại trưởng Australia, cho biết, việc thành lập Trung tâm Việt – Australia và Trang thông tin điện tử của Trung tâm sẽ hỗ trợ cả hai quốc gia hiện thực hóa các lợi ích mà mối quan hệ hợp tác đem lại, phát huy trí tuệ, tài năng nguồn nhân lực của Việt Nam vào sự phát triển, đặc biệt tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo.

Khẳng định Trung tâm là một diễn đàn, là biểu tượng gắn kết hai quốc gia, bà Penny Wong bày tỏ hy vọng Trung tâm sẽ hoạt động hiệu quả trong tương lai, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước./.

Phương Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực