Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Sri Lanka

Thứ tư, 31/03/2021 15:13
(ĐCSVN) – Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Sri Lanka và sẽ nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước không ngừng phát triển, góp phần đưa quan hệ, hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực trong thời gian tới.
Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa và Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc chụp ảnh lưu niệm (Nguồn ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka) 

Ngày 30/3, tại thủ đô Colombo, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Hồ Thị Thanh Trúc đã trình Ủy nhiệm thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa.

Cùng tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao Dinesh Gunawardena, Thư ký Tổng thống P.B. Jayasundera, Thứ trưởng Ngoại giao Jayanath Colombage và một số quan chức cấp cao khác của Sri Lanka.

Tại buổi tiếp Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc sau lễ trình Ủy nhiệm thư, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Sri Lanka – Việt Nam.

Tổng thống Gotabaya Rajapaksa thông tin cho Đại sứ về các thành tựu Sri Lanka đạt được thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt chú trọng vào nông nghiệp chất lượng cao, giáo dục, du lịch...

Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka; bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại đất nước tươi đẹp giàu tiềm năng, trong bối cảnh hai nước vừa tiến hành kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Sri Lanka và mong muốn phát triển quan hệ mạnh mẽ trên các lĩnh vực; chúc mừng Tổng thống và đất nước Sri Lanka đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong phát triển, ổn định kinh tế-xã hội, kiểm soát đại dịch COVID-19.

Đại sứ Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước không ngừng phát triển, góp phần đưa quan hệ, hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 26/3, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka đã trao bản sao Ủy nhiệm thư đến Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Sri Lanka Thushara Rodrigo./.

MT (Theo ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực