Tiếp nhận lô 415.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Anh tặng

Thứ ba, 03/08/2021 18:01
(ĐCSVN) - Sáng 3/8, tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hà Nội, ông Trần Ngọc An, Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao đã thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp nhận lô 415.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Anh tặng.
leftcenterrightdel
415.000 liều vaccine phòng COVID-19 do Vương quốc Anh tặng Việt Nam đã
về tới sân bay Nội Bài tối 2/8/2021.

Tối 2/8/2021, 415.000 liều vaccine phòng COVID-19 do Vương quốc Anh tặng Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội. Khoản hỗ trợ này nằm trong 9 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 mà Vương quốc Anh đã bắt đầu chuyển đến các quốc gia trên thế giới trong tuần vừa qua.

Sáng 3/8, tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hà Nội, ông Trần Ngọc An, Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao đã thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp nhận lô 415.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Anh tặng.

Là người tham gia và chứng kiến buổi trao Biên bản ghi nhớ về việc Vương quốc Anh viện trợ vaccine cho Việt Nam vào cuối tháng Bảy vừa qua, Quốc vụ khanh phụ trách Khu vực châu Á, Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Nigel Adams chia sẻ: “Tôi rất vui mừng rằng hơn 415.000 liều vaccine đã đến Việt Nam. Vương quốc Anh sát cánh cùng Việt Nam trong giai đoạn đầy thử thách của làn sóng COVID-19 mới này. Tôi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn đã dành cho tôi khi tôi đến thăm Hà Nội vào tháng Bảy.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Trần Ngọc An, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp nhận lô 415.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Anh tặng 

Chúng ta hướng tới một thế giới đảm bảo an ninh y tế và sự tiếp cận vaccine công bằng cho tất cả mọi người. Chúng tôi tự hào rằng khoa học và công nghệ của Vương quốc Anh đã đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển vaccine nhanh chóng, trong đó có vaccine của Đại học Oxford và AstraZeneca. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai vaccine nhằm tối đa hóa lợi ích trên toàn cầu.

Bên cạnh gói hỗ trợ song phương này, sẽ còn có thêm nhiều liều vaccine đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX do Liên hợp quốc quản lý. Vương quốc Anh tự hào là một trong những quốc gia có đóng góp lớn nhất cho COVAX, bao gồm hơn 548 triệu bảng Anh để cung cấp vaccine cho các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam”.

Tại sự kiện, ông David McNaught đã phát biểu ngắn gọn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm vaccine trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Châu Âu Trần Ngọc An phát biểu bày tỏ cảm ơn chân thành tới Chính phủ Anh, khẳng định hành động ý nghĩa này góp phần giúp Việt Nam trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 hiện nay./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực