TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba

Thứ tư, 05/01/2022 20:42
(ĐCSVN) – Hơn nửa thế kỷ qua, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố, phát triển trên mọi lĩnh vực.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN).

Sáng 5/1, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2022), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố với nhân dân Cuba.

Dự buổi lễ có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (HUFO); các cơ quan, đơn vị của Thành phố như Sở Ngoại vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP Hồ Chí Minh Trương Thị Hiền cho biết, hơn nửa thế kỷ qua, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố, phát triển trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, giao thông, thể dục thể thao… Kim ngạch thương mại ngày càng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 triệu USD vào năm 2022.

Đặc biệt, năm 2021, Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Cuba đã sẵn sàng hỗ trợ sinh phẩm y tế, vaccine, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư với Cuba, nhất là trong lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học, góp phần hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn kinh tế. Đây là minh chứng rõ nét cho tình cảm, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Cảm ơn tình cảm, sự chu đáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Cuba, bà Ariadne Feo Labrada, đại diện Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP Hồ Chí Minh cho biết, 63 năm sau khi Cách mạng Cuba thành công, vượt qua những khó khăn, vất vả, người dân Cuba đón năm mới 2022 với một sức sống mới và những đổi thay đầy hứa hẹn.

Theo bà Ariadne Feo Labrada, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba ngày càng phát triển, đặc biệt là sau chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đã khẳng định tình đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện của Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Cuba. Theo đó, hai bên đã ký kết một biên bản ghi nhớ hợp tác khoa học và kỹ thuật, đặc biệt là về việc nhập khẩu và chuyển giao vaccine.

Nhân dịp này, bà Ariadne Feo Labrada gửi lời cảm ơn TP Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ Tổng lãnh sự quán, cộng đồng người Cuba tại Việt Nam; cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kết nối thế hệ trẻ, tăng cường hợp tác thương mại, văn hóa để góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Cuba-Việt Nam./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực