Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Hàn Quốc

Thứ ba, 04/10/2022 16:48
(ĐCSVN) – Với nhiều năm gắn bó và hiểu biết sâu rộng về Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai quốc gia, từ chính trị, ngoại giao, đến kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.
 Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chúc mừng Đại sứ Park Noh Wan hoàn thành nhiệm kỳ công tác thành công ở Việt Nam. Với nhiều năm gắn bó và hiểu biết sâu rộng về Việt Nam, Đại sứ Park Noh Wan đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai quốc gia, từ chính trị, ngoại giao, đến kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân. Trong nhiệm kỳ 3 năm của Đại sứ Park Noh Wan, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã tổ chức thành công nhiều chuyến trao đổi đoàn cấp cao, đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng là cơ sở đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, dù ở bất kỳ nơi đâu, Đại sứ Park Noh Wan và gia đình sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ quý báu cho Việt Nam, tiếp tục góp phần củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Park Noh Wan. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm tôn vinh những cống hiến tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm. 

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc", Đại sứ Park Noh Wan nhấn mạnh ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc vẫn trên đà phát triển tốt đẹp. Sau khi đại dịch được kiểm soát, người Hàn Quốc đang trở lại Việt Nam du lịch, đầu tư, làm việc.

Đại sứ Park Noh Wan khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; đồng thời tin tưởng rằng với nền tảng tốt đẹp, mối quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực./.

Khánh Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực