Trao tặng Huân chương Lao động của nước CHDCND Lào

Thứ hai, 17/01/2022 19:59
(ĐCSVN) - Buổi lễ nhằm ghi nhận những đóng góp của cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia dịch thuật và xuất bản Toàn tập Hồ Chí Minh từ tiếng Việt sang tiếng Lào, qua đó góp phần vào phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức trao tặng Huân chương Lao động của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII, sách lý luận chính trị (tiếng Lào).

Năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). 

Ba cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của nước CHDCND Lào tại buổi lễ

Theo PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, những những năm qua, hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Ý thức về tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của nền tảng tư tưởng của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo và phát triển đất nước của hai Đảng, hai Nhà nước Việt-Lào, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương hai Đảng đã giao hai Học viện tổ chức triển khai Dự án Biên dịch 15 tập Hồ Chí Minh Toàn tập (với 3.300 tác phẩm quan trọng của Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969) và Từ điển Hồ Chí Minh học sang tiếng Lào. 

Dự án đã được chuẩn bị, xây dựng, phê duyệt và được triển khai trong quá trình gần 05 năm và đạt thành công tốt đẹp. Toàn bộ các bộ sách này đã được xuất bản và bàn giao đưa vào sử dụng cho phía bạn Lào vào đầu năm 2021. Cùng với bộ Toàn tập Mác-Lê Nin đã được dịch sang tiếng Lào, bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập đã góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng lý luận, công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho nước bạn Lào.

Có được kết quả thành công ấy, trước hết đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hai Đảng, sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành hai Đảng và hai Nhà nước Việt-Lào; đồng thời, có sự nỗ lực hăng say, tận tâm, nhiệt tình đầy trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên dịch, biên tập xuất bản của hai nước Việt Nam và Lào trong suốt hơn 5 năm qua.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Lao động—phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào cho các đồng chí thành viên của Dự án đã có đóng góp thiết thực vào thành công của Dự án và tăng cường thúc đẩy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

"Hợp tác sâu rộng về nghiên cứu, trao đổi tư tưởng, lý luận, tư vấn chính sách cùng với hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa hai Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường, thúc đẩy và làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào",  Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.

 Trao tặng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và sách lý luận chính trị bằng tiếng Lào cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, học viên Lào đang học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chăn-Thạ-phon Khăm-mạ-ny-chăn nêu rõ, việc Chủ tịch nước CHDCND Lào quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai và hạng Ba cho các lãnh đạo và cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thể hiện sự biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với các đồng chí đã có những cống hiến to lớn, cả sức lực và trí tuệ của mình trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện Dự án biên phiên dịch "Hồ Chí Minh Toàn tập" từ tiếng Việt sang tiếng Lào. Những thành tích đó đã góp phần to lớn vào việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, đặc biệt là sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Phó Đại sứ Lào cũng bày tỏ lời cảm ơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc phát triển nguồn nhân lực cho Lào trong suốt thời gian qua, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay của Lào. 

Dịp này, 3 cá nhân đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 10 cá nhân đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của nước CHDCND Lào. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và sách lý luận chính trị bằng tiếng Lào cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, học viên Lào đang học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

MC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực