Việt Nam và Pa-na-ma tăng cường hợp tác về kinh tế

Thứ năm, 19/11/2020 10:14
(ĐCSVN) - Việt Nam coi Pa-na-ma là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh và mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với nước cộng hòa Pa-na-ma, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao Pa-na-ma Phê-đê-ri-cô An-pha-rô Boi. (Ảnh:MH)

Tối ngày 18/11/2020, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi hội đàm trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Pa-na-ma (República de Panamá) Phê-đê-ri-cô An-pha-rô Boi (Federico Alfaro Boyd) trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (28/8/1975 - 28/8/2020). Cùng tham dự ở hai đầu cầu Việt Nam và Pa-na-ma trực tuyến có Đại sứ Việt Nam tại Mê-hi-cô, kiêm nhiệm Pa-na-ma Nguyễn Hoài Dương, Đại sứ Pa-na-ma tại Việt Nam được bổ nhiệm Ê-li-hi-ô An-béc-tô Xa-lát đê Lê-ôn (Eligio Alberto Salas de Leon), Đại biện Pa-na-ma tại Việt Nam Đa-vít đê Lê-ôn (David de Leon), đại diện một số đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn chia sẻ về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, kinh nghiệm ứng phó và kiểm soát đại dịch COVID-19 cũng như các biện pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi Pa-na-ma là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh và mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với nước cộng hòa Pa-na-ma, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Thứ trưởng Ngoại giao Phê-đê-ri-cô An-pha-rô Boi thông tin về tình hình tại Pa-na-ma và những biện pháp của Chính phủ để duy trì ổn định kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay. Ngài Phê-đê-ri-cô An-pha-rô Boi khẳng định Pa-na-ma đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 – 2021, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch CoVID-19, từng bước phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao Pa-na-ma Phê-đê-ri-cô An-pha-rô Boi  (Ảnh:MH)

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Hai Thứ trưởng nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì đà phát triển quan hệ, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao khi điều kiện cho phép; duy trì cơ chế Ủy ban hỗn hợp về  hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư song phương thông qua các hoạt động xúc tiến, trao đổi đoàn doanh nghiệp; tăng cường hơn nữa hợp tác vận tải biển, nông nghiệp, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các cơ quan, tổ chức của Liên hợp quốc. Hai bên chia sẻ sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực