Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đồng hành, là đối tác hiệu quả của Việt Nam

Thứ hai, 04/03/2024 20:48
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Khẳng định coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, Phó cố vấn an ninh quốc gia Anh Sarah MacIntosh vui mừng trước những bước phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Bà Sarah MacIntosh khẳng định Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đồng hành, là đối tác hiệu quả của Việt Nam trong thời gian tới,
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tiếp Phó cố vấn an ninh quốc gia Anh phụ trách các vấn đề quốc tế, bà Sarah MacIntosh 

Chiều ngày 4/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dã tiếp Phó cố vấn an ninh quốc gia Anh phụ trách các vấn đề quốc tế, bà Sarah MacIntosh đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của bà Sarah MacIntosh; đánh giá cao việc hai nước đã phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên về chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, khí hậu và năng lượng tái tạo cũng như hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn đa phương.

Khẳng định coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, Phó cố vấn an ninh quốc gia Anh Sarah MacIntosh vui mừng trước những bước phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Bà Sarah MacIntosh khẳng định Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đồng hành, là đối tác hiệu quả của Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Vương quốc Anh tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng như trong thúc đẩy quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Anh.

Hai bên nhất trí duy trì các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên, triển khai hiệu quả các cơ chế hơp tác song phương giữa các Bộ, ngành và Bộ ngoại giao hai nước. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã chúc mừng Anh chính thức hoàn tất đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đánh giá việc Anh gia nhập CPTPP sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ song phương, củng cố khuôn khổ hợp tác cho sự phát triển quan hệ thương mại, kinh tế giữa hai nước.

Về hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao Vương quốc Anh đã ủng hộ, tham gia tích cực cùng Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) và mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hợp tác triển khai hiệu quả cơ chế này.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Phó cố vấn an ninh quốc gia Anh MacIntosh nhất trí hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các cơ chế đối thoại, tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực