Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy sức mạnh của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, trong đó có thế hệ trẻ đang tập trung thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, với tất cả niềm tin, sự phấn khởi, kỳ vọng.

Đoàn viên thanh niên chúc mừng thí sinh dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Đồng Nai vào cuối tháng 5-2025. Ảnh: Lâm Viên
Đoàn viên thanh niên chúc mừng thí sinh dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Đồng Nai vào cuối tháng 5-2025. Ảnh: Lâm Viên

Trong khi đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại “mượn” các vấn đề thời sự quốc tế gần đây để thực hiện chiêu trò kích động, hòng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nước ta.

Việt Nam giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển

Lợi dụng cuộc biểu tình bạo lực thời gian qua tại Nepal và một số khu vực khác do giới trẻ “thế hệ Gen Z” (những người sinh từ năm 1997-2012) dẫn dắt, một số tài khoản mạng xã hội đã không ngừng đăng tải các thông tin xuyên tạc, kích động nhắm vào giới trẻ, hòng gây rối an ninh, trật tự tại nước ta. Trong những bài viết này, rất nhiều luận điệu nguy hiểm được cài cắm, từ việc “nhân danh lòng yêu nước” đến bịa đặt, “bôi đen” tình hình kinh tế - xã hội ở trong nước và cuối cùng là kích động, cổ xúy giới trẻ Việt Nam hành động bạo lực, vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, các quốc gia, tổ chức trên thế giới đều tích cực hành động, kêu gọi giải quyết vấn đề xung đột ở một vài khu vực trên thế giới với tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ nghiêm túc pháp luật quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đối thoại, tránh xung đột vũ trang.

Đặc biệt, hơn ai hết, dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, đã phải trải qua hàng ngàn năm đấu tranh chống quân xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự do cho đất nước, bình yên cho nhân dân. Càng hiểu rõ giá trị của hòa bình, người Việt Nam càng nhận thức rằng: Một đất nước phát triển, tiến bộ, văn minh không thể được xây dựng trên sự bất ổn chính trị, trên những cuộc bạo loạn, thương vong...

Đại tá Phạm Hữu Hoãn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trị An, tỉnh Đồng Nai cho biết: Nhìn chung, các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đều hướng đến mục đích sâu xa là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng tìm cách gieo rắc hoài nghi hòng gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; kích động tư tưởng chống đối, gây mất ổn định trật tự xã hội. Tất cả đều nhằm từng bước lật đổ chế độ, áp đặt quỹ đạo phát triển theo ý đồ của chúng.

Dân tộc Việt Nam cũng hiểu rõ hơn ai hết, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam như một ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đến những thành tựu ấn tượng trên chặng đường xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế. Có một điều phải khẳng định là Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, ổn định và sẽ tích cực hành động để bảo vệ sự ổn định, hòa bình đó. Đảng và Nhà nước ta bằng những đường lối, chính sách phù hợp trong từng giai đoạn, đã luôn giữ vững sự ổn định, an toàn, an ninh về chính trị, trật tự xã hội, không để bị động, bất ngờ. Sự ổn định về chính trị - xã hội là cơ sở nền tảng phục vụ cho mọi sự phát triển toàn diện của đất nước. Đặc biệt, khối đại đoàn kết toàn dân đã được cố kết và là nền tảng sức mạnh không gì có thể phá vỡ được.

Giới trẻ tích cực đóng góp xây dựng, bảo vệ đất nước

Theo Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin, thanh niên Việt Nam, đặc biệt là thế hệ gen Z, vừa là lực lượng xung kích vừa là nhóm đối tượng dễ bị tác động bởi các luồng thông tin, nhất là thông tin trái chiều. Nếu công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống bị lơ là sẽ dẫn đến những hệ quả khó lường, thanh niên dễ bị ảnh hưởng, mất phương hướng, thiếu khả năng phân biệt đúng - sai trong “biển thông tin” trên mạng xã hội.

“Trước tình hình đó, việc tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trở thành nhiệm vụ trung tâm, có ý nghĩa quyết định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát huy sức mạnh của lớp trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống là nền tảng tạo nên bản lĩnh chính trị, niềm tin, định hướng cho thanh niên. Từ đó hình thành phẩm chất con người vừa truyền thống vừa hiện đại, bao gồm tinh thần trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, lòng nhân ái, tinh thần phục vụ cộng đồng; không bị cuốn theo đám đông, không hành động bộc phát, cực đoan, đặc biệt, khi phải đối mặt với các thông tin nhạy cảm, kích động” - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên cho biết.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Nhà nước và sự chung tay góp sức của toàn dân, Việt Nam luôn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó đạt được những thành tựu phát triển toàn diện và ấn tượng.

Đảng ta luôn coi tổ chức Đoàn thanh niên là “cánh tay phải đắc lực” của Đảng, từ đó đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để xứng đáng với niềm tin của Đảng, với sứ mệnh của mình, thanh niên Việt Nam đã phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Nhiều thầy cô giáo trẻ bám trường, bám bản dạy học, nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ “thức cho dân ngủ, canh gác cho dân vui chơi”; thậm chí phải hy sinh trong thời bình để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân… Đây là những tấm gương sinh động, giàu sức thuyết phục để thế hệ trẻ học tập, noi theo và lan tỏa; đồng thời đẩy lùi những luận điệu xấu, độc, kích động của các thế lực thù địch.

Là lực lượng xung kích cách mạng, rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Em Nguyễn Ngọc Gia An, lớp 11, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa, khi Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế, tôi nhận thức rõ rằng bản thân cần không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện kỹ năng, mở rộng tư duy và giữ vững bản sắc dân tộc. Để từ đó phát triển bản thân theo hướng toàn diện - không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giữ vững giá trị đạo đức, có tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng quê hương bằng chính trí tuệ, trái tim và khát vọng tuổi trẻ”.

Lâm Viên - Nhật Hạ


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều