Phát huy vai trò phối hợp trong tình hình mới
GẮN BÓ TỪ NHIỆM VỤ
Thực hiện các nghị quyết, chương trình phối hợp, thời gian qua, Bộ CHQS và Hội CCB các cấp đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nội dung công tác, bám sát yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình thực tiễn địa phương.

Hai lực lượng thường xuyên chú trọng công tác thông tin, trao đổi tình hình; kịp thời thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Việc duy trì nghiêm túc chế độ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo từng nhiệm vụ đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa hoạt động phối hợp ngày càng nền nếp, thực chất.
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khẳng định, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ CHQS và Hội CCB không chỉ chặt chẽ về nhiệm vụ, mà còn thấm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội; được hun đúc từ truyền thống chiến đấu vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm với Đảng, với Nhân dân, với quê hương, đất nước.
Qua thực tiễn phối hợp, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và hội viên CCB được phát huy rõ nét; góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa khó, giảm nghèo và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
"Trước những diễn biến phức tạp của tình hình xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, các đội K trên địa bàn Quân khu đã rút về nước, tập trung thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trong nước. Vì vậy, Hội CCB các tỉnh, thành phố cần tiếp tục phát huy uy tín, vai trò và tầm ảnh hưởng của mình; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức vận động hội viên và các tầng lớp Nhân dân, kể cả những người từng phục vụ trong chế độ cũ, tích cực cung cấp thông tin, tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phấn đấu trong mùa khô giai đoạn 2025 - 2026, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 140 bộ hài cốt liệt sĩ, góp phần tri ân, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. THIẾU TƯỚNG HUỲNH VĂN NGON, PHÓ CHÍNH ỦY QUÂN KHU 9 |
Gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, hai lực lượng đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như hành quân dã ngoại kết hợp dân vận, “Tết Quân - Dân”, giao lưu kết nghĩa, tọa đàm, hội thi…, qua đó tạo sự gắn kết chặt chẽ, nâng cao nhận thức chính trị và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Thông qua các hoạt động phối hợp, cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Thực tiễn khẳng định, sự gắn bó từ nhiệm vụ giữa Bộ CHQS và Hội CCB các cấp đã và đang tạo nền tảng quan trọng để hai lực lượng tiếp tục đồng hành, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng địa phương ổn định, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
LAN TỎA TỪ CƠ SỞ
Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Bộ CHQS và Hội CCB các địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kết quả, toàn Quân khu có hơn 15.200 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác tuyển sinh quân sự được triển khai đồng bộ, có 3.940 thí sinh đăng ký, 542 em trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội, đạt 13,78%.
Trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, hai lực lượng đã phối hợp xây dựng, củng cố các Tổ an ninh tự quản, Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; tích cực tham gia hòa giải 1.922 vụ tranh chấp, trong đó 1.535 vụ hòa giải thành, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tăng cường đoàn kết trong Nhân dân.
Bên cạnh đó, công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.
Các đơn vị đã tham mưu tổ chức tìm kiếm, quy tập 238 bộ hài cốt liệt sĩ, tổ chức lễ truy điệu, an táng trang nghiêm, chu đáo; đồng thời triển khai hiệu quả Đề án quy tập, lập bản đồ và hoàn thiện dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo Quyết định 515 của Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian qua, các lực lượng đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây tặng 861 căn nhà cho các đối tượng; thăm hỏi, trao tặng 23.599 suất quà cho gia đình chính sách; trao quà, học bổng cho hơn 1.237 học sinh nghèo hiếu học; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 9.090 lượt gia đình chính sách; nhận đỡ đầu 262 học sinh trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”.
Song song đó, các lực lượng đã tham gia nâng cấp hơn 650 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa và làm mới 316 cây cầu, 219 căn nhà chính sách, xây dựng mới 312 căn nhà và 36 căn nhà hùn vốn cho hội viên CCB.
Ngoài ra, công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện tích cực với 842 cuộc tham gia, huy động hơn 9.600 lượt người, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và phát triển bền vững địa phương…
Nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay được xây dựng và nhân rộng, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tiêu biểu như: “Nghĩa tình đồng đội”, “Ấm tình hậu phương” (Bộ CHQS tỉnh An Giang); “Bộ đội về làng”, “Nghĩa tình Quân - Dân vùng biên” (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp) và “Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường tại ấp, khu phố” (Hội CCB tỉnh Đồng Tháp); Câu lạc bộ “6 không” và mô hình “2+1” về an ninh, trật tự (Hội CCB TP. Cần Thơ); “Ấp điểm không có tội phạm về tệ nạn xã hội”, “Đội tuyên truyền pháp luật học đường” (Bộ CHQS tỉnh Cà Mau); “Xe cứu thương không đồng” (Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long) và mô hình “Hỗ trợ góp vốn xoay vòng phát triển sản xuất không lãi” (Hội CCB tỉnh Vĩnh Long)…
Tại Đồng Tháp, Đại tá Phan Hùng Mãnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, hai lực lượng đã phối hợp tổ chức gần 3.700 cuộc tuyên truyền với gần 80.500 lượt người tham dự; tuyển chọn 2.702 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; có 117 em trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội, đạt 12,39%.
Trong xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội, đã tham gia nâng cấp hơn 287 km đường giao thông, đóng góp trên 10.590 ngày công, sửa chữa và làm mới 50 cây cầu; xây dựng 60 căn nhà cho các đối tượng chính sách, CCB và Nhân dân, với tổng kinh phí hơn 4,9 tỷ đồng…
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 đánh giá cao kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS và Hội CCB các tỉnh, thành phố đạt được thời gian qua; đồng thời, đề nghị hai cơ quan tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, nhất là nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về phương châm “5 vững” (chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững) và “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”.
Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, kết hợp tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp tham gia phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi… thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội… góp phần phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
HÀ NAM



