Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Khối các cơ quan Trung ương

Thứ năm, 04/11/2021 01:22
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Qua đó, để cán bộ lãnh đạo, quản lý trau dồi, cập nhật kiến thức, cùng trao đổi, thảo luận, phân tích, tìm lời giải cho các vấn đề thực tiễn nóng bỏng, cấp bách.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng 

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho hơn 90 học viên là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó bí thư của 60 Đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn bộ Đảng bộ đã quan tâm, đầu tư thích đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, chất lượng công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý nói riêng trong toàn Đảng bộ được tăng cường.

Đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung, việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng trong toàn Đảng bộ vì các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối đều công tác trong các cơ quan tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước ở Trung ương.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ, ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, theo đó, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trong đó, việc tổ chức lớp học nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để các học viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện để trau dồi, cập nhật kiến thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Thông qua lớp bồi dưỡng, các học cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn, rồi cùng phân tích, tìm lời giải cho các vấn đề thực tiễn nóng bỏng, cấp bách

Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, với tinh thần lấy người học là trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học bên cạnh việc tiếp thu các kiến thức trên lớp, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tìm tòi thêm tài liệu để cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn, rồi cùng phân tích, tìm lời giải cho các vấn đề thực tiễn nóng bỏng, cấp bách.

Căn cứ đặc điểm Đảng bộ Khối, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 03 - 05/11.

Các học viên sẽ được nghe các chuyên đề về: Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Hoàn thiện toàn diện, đồng  bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảm đảo tiến bộ, công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng./.

Tin, ảnh: Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực