Hà Nội: Cử tri các quận kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Thứ sáu, 16/06/2023 15:55
(ĐCSVN) – Tại cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND TP Hà Nội, cử tri các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng có nhiều kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh bức xúc như: Tình trạng cắt điện trong mùa hè, cải tạo chung cư cũ, tăng học phí, xử lý vi phạm trật tự đô thị...

Sáng 16/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu HĐND TP thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước Kỳ họp thứ 12, HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông tin tới cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND TP khoá XVI. Theo đó, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND TP dự kiến tổ chức từ ngày 3 - 7/7/2023.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao đổi với cử tri quận Hoàn Kiếm. 

Kỳ họp này, HĐND dự kiến xem xét, thông qua 46 nội dung, gồm: 17 báo cáo, thông qua 29 nội dung đề nghị ban hành Nghị quyết (trong đó có 1 nghị quyết thường lệ, 27 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về công tác nhân sự). Kỳ họp cũng dành 1 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP, cử tri Thủ đô quan tâm.

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị về các vấn đề cụ thể. Đa số ý kiến cử tri bày tỏ quan tâm tới những vấn đề dân sinh, bức xúc. Đó là cử tri mong muốn và đề nghị thành phố quan tâm quy hoạch mạng lưới giao thông, phân luồng giao thông, bố trí bãi xe tĩnh, tăng cường chất lượng. Đồng thời, cử tri mong muốn thành phố có trả lời thỏa đáng về nguyên nhân, phương hướng khắc phục tình trạng ngập lụt, ngập úng nặng, kéo dài. Mục tiêu, giải pháp để chuyển biến thật sự về tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn thành phố. Ngoài ra, cử tri quan tâm đến vấn đề hỗ trợ, quy định mức đóng học phí phù hợp để khuyến khích các em học sinh học tập, cải tạo chung cư cũ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, lấy ý kiến nhân dân về Luật Thủ đô, vấn đề cắt điện trong thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân…

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, những ý kiến của cử tri thẳng thắn, trách nhiệm, sâu sắc, xác đáng, nêu trúng vấn đề, thuộc trách nhiệm của thành phố. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, đây cũng là những vấn đề thành phố đang tập trung giao các đơn vị giải quyết. "Những ý kiến này sẽ được đại biểu HĐND thành phố tập hợp, chuyển tới UBND TP và các sở, ngành trả lời. Thường trực HĐND TP cũng giao các Ban của HĐND giám sát việc trả lời thấu đáo hay chưa.

Làm rõ thêm một số nội dung cử tri kiến nghị, đề xuất, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ, thành phố rất quan tâm tới vấn đề giáo dục. Vừa qua, thành phố đã dành kinh phí đầu tư 3 lĩnh vực, trong đó có đầu tư tu bổ di tích, y tế và trường học công lập đạt chuẩn quốc gia. Riêng với công trình giáo dục có nhiều dự án quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, thành phố cũng quan tâm quy hoạch mạng lưới giáo dục, tuy nhiên, thực tế hiện nay chưa có sự đồng bộ giữa khu đô thị với trường học, dẫn đến thiếu trường, lớp. Về vấn đề này, HĐND TP đã giao UBND chỉ đạo các sở ngành rà soát, thu hồi dự án kém năng lực… Đối với vấn đề cắt điện, thiếu điện, các dự án trên địa bàn Hà Nội liên quan giải phóng mặt bằng, thoả thuận tuyến..., Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đôn đốc thực hiện các dự án trên địa bàn với tiến độ nhanh nhất.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại quận Hoàng Mai. 

* Cũng trong ngày 16/6, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP Hà Nội tại hai quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc như việc nhiều tòa nhà chung cư tái định cư đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm, chưa thành lập Ban quản trị, cơ sở vật chất tòa nhà xuống cấp, ảnh hưởng mỹ quan và đời sống sinh hoạt của người dân… Cử tri kiến nghị HĐND TP có ý kiến để UBND TP giao Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác bảo trì theo quy định tại các tòa chung cư tái định cư trên địa bàn…

Cử tri đề nghị, các cấp quản lý của thành phố sớm làm rõ việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự hè phố với giải quyết hài hoà nhu cầu làm kinh tế của người dân gắn với hè phố, quyền lợi của cộng đồng nói chung và của người dân cư trú tại nhà mặt phố. Ngoài ra cần đẩy nhanh tiến độ cải tạo các khu chung cư cũ nguy hiểm ở mức cấp C, cấp D…/.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực