Huyện Thanh Trì đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thứ hai, 28/02/2022 16:35
(ĐCSVN) - Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt trong giai đoạn 2010 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực: Kinh tế huyện liên tục tăng trưởng và phát triển...

Ngày 28/2, huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho huyện Thanh Trì. 

Tại buổi lễ, thay mặt tập thể lãnh đạo và Nhân dân huyện Thanh Trì, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì. Theo đó, Thanh Trì là nơi ra đời Chi bộ Đông Phù (xã Đông Mỹ) - Chi bộ Đảng đầu tiên của khu vực ngoại thành Hà Nội (tháng 5/1930); là quê hương của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương và TP như: Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười; Bí thư Thành ủy Hà Nội lâm thời Đỗ Ngọc Du; Chủ tịch Uỷ ban Quân chính Hà Nội Vương Thừa Vũ…

Đặc biệt, với những thành tích trong chiến đấu, sản xuất và chi viện cho tiền tuyến, huyện Thanh Trì vinh dự được đón Bác Hồ 10 lần về thăm, chúc Tết và tặng quà; gần 10.000 đơn vị và cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và bằng khen các loại; 5 chiến sĩ được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 143 chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ; 213 chiến sĩ được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua; 119 bà mẹ đã được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thanh Trì vinh dự và tự hào được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 16/16 xã, thị trấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt trong giai đoạn 2010 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực: Kinh tế huyện liên tục tăng trưởng và phát triển, năm sau cao hơn năm trước, có năm tăng hơn 10%. Thu ngân sách trong các năm luôn đạt và vượt so với kế hoạch TP giao. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng được cải thiện....

Ghi nhận những kết quả quan trọng trong các lĩnh vực nói trên, huyện Thanh Trì và nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2003), Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2010), Công an huyện và xã Đông Mỹ vinh dự được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới... Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện (31/5/1961 - 31/5/2021), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, song kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện vẫn đạt 1.991 tỷ đồng, vượt 16% so với dự toán TP giao, vượt 15,3% so với Nghị quyết HĐND huyện; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/23 chỉ tiêu kinh tế, xã hội được TP giao và Nghị quyết HĐND huyện. Huyện đã hoàn thành và vượt 17/18 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Đảng bộ huyện… Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 63 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị năm 2022, huyện Thanh Trì tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục chỉ đạo tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp một cách đồng bộ gắn với các chương trình, kế hoạch của Trung ương, TP và huyện. Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch trong trạng thái mới: Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh…

Cùng với đó, phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội và tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường. Tiếp tục phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì. Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 của UBND TP Hà Nội cho xã Liên Ninh.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, UBND huyện Thanh Trì đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của huyện./.

Trọng Toàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực