Lạng Sơn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Thứ ba, 05/01/2010 10:23

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010.

Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ðảng bộ, sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu cả hệ thống chính trị, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 9,52%; sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định; thu ngân sách đạt hơn 1.762 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu hơn 1.220 tỷ đồng; trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh thì kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sắn lát khô, hoa quả tươi, thạch đen, hoa hồi... Nhờ có sự tăng trưởng khá, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là ở các khu kinh tế cửa khẩu, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 19% xuống còn 16,9%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, vững mạnh toàn diện.

Năm nay Lạng Sơn đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng từ 9,5 đến 10%; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; phấn đấu đưa tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội lên 5.880 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2009. Tập trung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Ðồng Ðăng - Lạng Sơn, trở thành khu kinh tế động lực, là hạt nhân thu hút đầu tư. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn lực phát triển. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự xã hội. Ðẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Ðảng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực