Năm 2024, Hải Phòng tận dụng cơ hội để bứt tốc

Thứ tư, 10/01/2024 21:13
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu chung tay phát triển thành phố, nắm bắt và tận dụng được cơ hội, chủ động hơn nữa, để có những bước chuẩn bị dài hạn, căn cơ và bài bản.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ngày 10/1, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; trao thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã đến dự.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2018 - 2022 của thành phố Hải Phòng;

Ngoài ra, có 4 cá nhân của thành phố Hải Phòng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2018 - 2022 của thành phố.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành triển khai quyết định của UBND thành phố về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự toán thu chi ngân sách năm 2024...

Theo đó, năm 2024, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khoảng 11,5 - 12,0% so với năm 2023. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 106.761 tỷ đồng. Sản lượng hàng qua cảng đạt 190 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 33 tỷ USD; thu hút khách du lịch đạt trên 9,1 triệu lượt khách; thu hút từ 2 - 2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thành xây dựng 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2023 chuyển sang và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2024 tại 13 xã của huyện Thủy Nguyên và huyện An Dương...

Phát động phong trào thi đua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, năm 2024 là năm thành phố cần bứt phá và tăng tốc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và thành phố, địa phương, đơn vị phát động. Đồng thời, thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2024 của thành phố là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”, xác định chuyển đổi số là “động lực” trong phát triển thành phố; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 4 cá nhân của thành phố Hải Phòng vì có thành tích trong phong trào thi đua “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2018 - 2022 của thành phố. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các thành tích mà UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế để sớm có giải pháp khắc phục, đồng thời nhấn mạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 rất quan trọng, quyết định sự thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. Đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu chung tay phát triển thành phố, nắm bắt và tận dụng được cơ hội, chủ động hơn nữa để có những bước chuẩn bị dài hạn, căn cơ và bài bản. Thành phố tập trung cao nhất hoàn thành 29 nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy đã giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm và kết quả cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm mà không hành động. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt các cấp không là người địa phương, cán bộ giữ 1 chức danh liên tiếp quá 2 nhiệm kỳ...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị, thành phố tập trung sơ kết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng theo hướng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mới bên cạnh việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Thành phố, trong đó có nội dung thành lập Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng, phát triển cảng Nam Đồ Sơn và Sân bay Tiên Lãng...

Cùng với đó, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ để triển khai Điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia xây dựng có chất lượng các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Tin, ảnh: MInh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực