Nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số là động lực phát triển thành phố Hải Phòng

Thứ sáu, 05/11/2021 19:33
(ĐCSVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà cho rằng, chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức, tác động làm thay đổi hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của doanh nghiệp. Vì vậy, hệ thống tuyên giáo của thành phố tham mưu để đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, là động lực trong phát triển thành phố.
Phó Tổng Biên tập Báo Vietnamplus (TTXVN) Nguyễn Hoàng Nhật chia sẻ một số kỹ năng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số

Ngày 5/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thành phố với mục đích tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn tới. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì hội nghị.

Hội nghị được triển khai với tinh thần “thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với 01 điểm cầu cấp thành phố, 16 điểm cầu cấp quận, huyện và tương đương, 45 điểm cầu cấp xã, phường với tổng số 2.175 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã được nghe chuyên gia truyền đạt một số kỹ năng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyển đổi số; nghe các đồng chí Báo cáo viên Thành uỷ bổ sung những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyển đổi số; những nội dung cốt lõi của chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng - một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho rằng, chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, làm thay đổi căn bản toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý của cấp uỷ chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống làm việc của người dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà nhấn mạnh, qua nội dung kiến thức về lý luận chuyển đổi số được cung cấp tại hội nghị hôm nay, đề nghị hệ thống tuyên giáo các cấp của thành phố tham mưu để Thường trực cấp uỷ chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là động lực trong phát triển thành phố; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp uỷ đảng nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội thành phố.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà đề nghị hệ thống tuyên giáo các cấp của thành phố tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp uỷ kịp thời chỉ đạo việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng” gắn với thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của địa phương, đơn vị; đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân thành phố về những nội dung cốt lõi của Chuyên đề, về kết quả của việc thực hiện làm theo lời dạy của Bác, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà yêu cầu trên cơ sở những kiến thức cơ bản được trang bị về nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, hệ thống tuyên giáo các cấp cần chủ động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và tư duy, trong đó đặc biệt chú trọng hình thức thông tin mới có sức lan toả mạnh mẽ, hướng đến thế hệ trẻ; phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng. Cùng với đó, làm tốt công tác đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch liên quan đến quan hệ hợp tác, ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người, vẻ đẹp của thành phố Hải Phòng với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển thành phố.../.

 

Tin, ảnh: Trọng Đại

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực