Ngày hội thắm tình đoàn kết phường Quán Thánh

Thứ năm, 14/11/2019 09:32
(ĐCSVN) - Trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và nhân dân phường Quán Thánh đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm MTTQ Việt Nam và nhìn lại 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phường Vĩnh Phúc cần nêu cao hơn nữa tinh thần của ngày hội đại đoàn kết

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng chung vui với dân cư số 6, số 9 phường Quán Thánh. (Ảnh:HD)

Tối 13/11, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), tại địa bàn dân cư số 6, số 9 phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội), đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến dự Ngày hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cùng đông đảo cán bộ, nhân dân phường Quán Thánh.

Tại ngày hội, trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự và nhân dân phường Quán Thánh đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm MTTQ Việt Nam và nhìn lại 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Hoàng Chanh, Trưởng ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư số 9 đại diện hai địa bàn dân cư cho biết, địa bàn dân cư số 6, số 9 thuộc phường Quán Thánh - phường nằm trong khu vực A1 quận Ba Đình, giáp Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi thường diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, là địa bàn nhạy cảm về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Năm 2019, địa bàn dân cư số 6, số 9 phường Quán Thánh đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân trên địa bàn hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, là tiền đề để xây dựng số nhà an toàn, tuyến phố văn minh, đô thị xanh - sạch - đẹp, môi trường xã hội, môi trường thiên nhiên trong sạch, lành mạnh, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Năm 2019, địa bàn dân cư có tổng số 319 hộ đăng ký gia đình văn hóa. Số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2017 - 2019 là 24 hộ; có 3 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; 2 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2015 - 2019.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Ngày hội. (Ảnh:HD)

Tại Ngày hội, các ý kiến của nhân dân đều thể hiện sự đoàn kết, nhất trí trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, Cuộc vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” với “Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng” và “Năm trật tự văn minh đô thị”; thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và các lễ hội…

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, chủ trương tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ năm 2003 đến nay luôn được Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả, tạo ra một diễn đàn dân chủ của trên 100 ngàn khu dân cư trong cả nước. Ngày hội chính là dịp để lãnh Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương về với nhân dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, đặc biệt là những kết quả đáng khích lệ mà Thủ đô thân yêu của cả nước đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn người dân địa bàn dân cư số 6, số 9 phường Quán Thánh luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề bước vào năm 2020, năm có nhiều ngày kỷ niệm, nhiều sự kiện lớn của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, địa bàn dân cư số 6, số 9 là khu dân cư kiểu mẫu của phường Quán Thánh, của thành phố Hà Nội, đã thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, vận động nhân dân ra sức sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập ổn định…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Trần Thanh Mẫn đã trao quà cho 2 khu dân cư. (Ảnh:HD)

Nhấn mạnh đến vị trí trung tâm của phường Quán Thánh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn bà con nhân dân trong phường không ngừng duy trì, phát huy truyền thống văn hóa trong đời sống, sinh hoạt và trong từng gia đình để địa bàn phường không có tệ nạn xã hội, luôn gìn giữ được những nét đẹp, nét thanh lịch, văn minh của người Tràng An. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân…

Tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho đại diện Ban Công tác mặt trận 2 địa bàn dân cư. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng quà 10 hộ gia đình tiêu biểu, có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương. UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quán Thánh đã tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019./.

 

 

Hương Diệp - Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực