Phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Thứ sáu, 13/05/2022 09:19
(ĐCSVN) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Liên Phái và tăng ni, phật tử.
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Gia Quang, các tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản 

Ngày 12/5, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Liên Phái và tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Tất Thắng chúc Hòa thượng Thích Gia Quang và tăng ni, phật tử có mùa Phật đản an vui, mạnh khỏe, có nhiều đóng góp cho Phật giáo và quá trình phát triển đất nước.

Đồng chí Phạm Tất Thắng khẳng định: “Phật giáo Việt Nam có lịch sử lâu đời, luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những đóng góp của Phật giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, hai năm vừa qua, Phật giáo đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước vượt qua đại dịch”.

Ghi nhận sự đóng góp của cá nhân Hòa thượng Thích Gia Quang nói riêng, của Giáo hội Phật giáo nói chung thời gian qua, đồng chí Phạm Tất Thắng mong muốn Hòa thượng cùng các tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện sứ mệnh Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, là cầu nối giữa phật tử với các cấp ủy đảng, chính quyền để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương tin tưởng Hòa thượng Thích Gia Quang và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành hội chuẩn bị mọi điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ tới.

Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã quan tâm, chúc mừng, động viên nhân dịp Đại lễ Phật đản. Hòa thượng Thích Gia Quang khẳng định, Hòa thượng cùng với các chư vị giáo phẩm sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy hơn nữa truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc, nguyện làm theo đường hướng Đức Phật dạy “từ bi -  trí tuệ - đoàn kết”, tích cực vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển hùng cường./.

 

Tin và ảnh: Mai Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực