Trải quan 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng - đây vừa là nguyên tắc cao nhất, vừa là yêu cầu, giải pháp cơ bản đảm bảo cho Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trở thành công cụ bạo lực tin cậy và sắc bén, cùng với toàn Đảng, toàn dân chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dù phải chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc, thực dân xâm lược, trong chiến đấu bảo vệ biên giới và trước những bước ngoặt đầy cam go, thử thách của cách mạng cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, Quân đội ta luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù, lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, xây đắp nên truyền thống “quyết chiến, quyết thắng”, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”[1] và danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân tin tưởng, yêu mến vinh tặng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Quân khu 2 khắc phục hậu quả cơn bão số Yagi
Trung với Đảng, hiếu với dân là bản chất cách mạng, là truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất hàng đầu của mỗi quân nhân cách mạng, là cơ sở vững chắc của sức mạnh đoàn kết, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động; là động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn mài sắc ý chí chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Tổ quốc, chế độ và nhân dân; đồng thời, là sức mạnh nội sinh để huy động mọi sức lực và trí tuệ của toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc 3 chức năng của Quân đội: (i) Chức năng đội quân chiến đấu; (ii) Chức năng đội quân công tác; (iii) Chức năng đội quân lao động, sản xuất.
Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong học thuyết Mác - Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta khẳng định phải xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào”[2]. và Người đã chỉ rõ: “quân sự phải phục tùng chính trị”, “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng mà lại có hại”. Trung với Đảng là nguyên tắc, vấn đề có tính quy luật, nhân tố quyết định sự ra đời, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Kiên định mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
Quân đội nhân dân Việt Nam là Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Do vậy, tận hiếu với dân vừa là truyền thống, là bản chất tốt đẹp của Quân đội ta và cũng là nguồn cội, động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của QĐND Việt Nam, Lãnh tụ Hồ Chí Minh ghi rõ: “Tên ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền”[3]…, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Khi mới thành lập, Đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân tuy lực lượng còn rất nhỏ bé nhưng đã bám sát dân, gắn bó mật thiết với dân để tiến hành tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đấu tranh cách mạng, xây dựng cơ sở chính trị, mở rộng căn cứ địa cách mạng, phối hợp, hỗ trợ quần chúng trong tiến hành khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, chiến đấu và chiến thắng và trở thành đội quân hùng mạnh, bách chiến, bách thắng. Dù trong điều kiện chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, nhưng Quân đội ta vẫn thực hiện xuất sắc chức năng đội quân công tác. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm, đồng cam, cộng khổ, gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực vận động nhân dân tham gia kháng chiến, kiến quốc tạo nên những phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ trong toàn dân góp phần chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giải phóng đất nước, tiêu biểu như các phong trào: “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “xe chưa qua, nhà không tiếc” …
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống dịch bệnh; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tiến hành công tác Dân vận như: “Xuân biên cương, ấm lòng dân bản”, “con nuôi Đồn Biên phòng”, “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Cảnh sát Biển Viện Nam đồng hành với ngư dân” … đã trực tiếp góp phần xây dựng “thế trận quốc phòng toàn dân”, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, xung kích trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Quân đội không quản vất vả, sẵn sàng hy sinh, cứu giúp nhân dân trong bão lũ, sạt lở đất, trong đại dịch Covid-19,...; tận tâm, tận lực, tận tình, chuyên nghiệp, trách nhiệm, nghĩa tình giúp đỡ người dân bản địa trong đội hình lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại các điểm nóng trên thế giới, càng làm ngời sáng truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, của Quân đội ta trên trường quốc tế.
Phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân” đã được lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam kế thừa và phát huy làm cho bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của Quân đội ta càng thêm sâu sắc, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng. Đó là cội nguồn tạo nên sức mạnh thần kỳ để Quân đội nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến lên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, mãi mãi xứng danh Quân đội Anh hùng của Dân tộc Việt Nam anh hùng./.
Đại tá NGUYỄN HỮU TUYỂN
Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
[1] . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia , Hà Nội 2011, t.11, tr.350.
[2]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.608.
[3]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.539.
Nguồn tin: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương