Thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu công nghệ, đào tạo và giảng dạy

Thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu công nghệ, đào tạo và giảng dạy

(ĐCSVN) - Hội thảo nhằm mục đích hình thành diễn đàn để thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu, hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy giữa các nhà nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh, xã hội và nhân văn. Đồng thời, thúc đẩy sự gắn kết của các nhà nghiên cứu, các giảng viên với các tổ chức quốc tế, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ.
6 ngành đào tạo được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
6 ngành đào tạo được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
(ĐCSVN) - Trường Đại học Điện lực phối hợp với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá ngoài 6 chương trình...
Động lực giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Trà My tiếp tục đến trường
Động lực giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Trà My tiếp tục đến trường
(ĐCSVN) – Với sự hỗ trợ 20 chiếc xe đạp của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC), 20 học sinh là con em đồng bào Ca Dong trên địa bàn...
Trường Đại học Điện lực trao bằng tốt nghiệp cho gần 800 tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân
Trường Đại học Điện lực trao bằng tốt nghiệp cho gần 800 tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân
(ĐCSVN) - Ngày 24/4, Trường Đại học Điện lực tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2024 cho gần 800 tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân.
Tiếp tục đổi mới, phát triển giáo dục mầm non
Tiếp tục đổi mới, phát triển giáo dục mầm non

(ĐCSVN) - Trước nhu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới, giáo dục mầm non cần được đổi mới để đáp ứng yêu cầu. Trong đó, mục tiêu là tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non; đặc biệt là cần có cơ chế huy động nguồn lực và các điều kiện để thực hiện đổi mới, phát triển giáo dục mầm non.

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp của thiếu nhi
Phong trào “Kế hoạch nhỏ” góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp của thiếu nhi

(ĐCSVN) - Liên quan đến việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” tại một lớp học ở Hà Nội dẫn đến bức xúc của phụ huynh và gây xôn xao dư luận thời gian qua, phóng viên đã có trao đổi với ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam về sự việc này, qua đó hiểu rõ hơn về ý nghĩa của phong trào đã có lịch sử 66 năm tuổi.

Trao tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh gốc Việt tại Campuchia
Trao tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh gốc Việt tại Campuchia

(ĐCSVN) - Trong năm học 2023 – 2024, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã trao tặng 4.000 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 của NXBGDVN đến tay các em học sinh gốc Việt. Năm 2024, NXBGDVN tiếp tục trao tặng sách cùng các đồ dùng học tập như: vở viết, bảng, bút, thước kẻ, balo… đến các em học sinh gốc Việt tại Campuchia.

Học ngoại ngữ thật tốt để gia tăng cơ hội cho bản thân
Học ngoại ngữ thật tốt để gia tăng cơ hội cho bản thân

(ĐCSVN) - “Với xu thế phát triển hiện nay, ngoại ngữ trở thành một hành trang vô cùng quan trọng cho các em trên con đường học tập. Các em nên học ngoại ngữ thật tốt để gia tăng cơ hội cho bản thân. Tuy nhiên, các em không nên vì chứng chỉ ngoại ngữ mà bỏ qua những môn học khác. Chúng ta cần chú ý học đều, học tốt tất cả các môn”.

Nhiều thông tin bổ ích, thiết thực tư vấn, định hướng chọn ngành nghề luật, kinh tế
Nhiều thông tin bổ ích, thiết thực tư vấn, định hướng chọn ngành nghề luật, kinh tế

(ĐCSVN) - Chương trình "Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Kinh tế và Luật" là cơ hội tuyệt vời để các học sinh hiểu rõ hơn về bản thân, có cái nhìn rõ ràng hơn về điểm mạnh, điểm yếu, sở thích và tiềm năng của mình. Các em sẽ được tìm hiểu một cách chi tiết về các ngành học trong khối Kinh tế - Luật, chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp…

200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc dự Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc dự Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

(ĐCSVN) - Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V là hành trình về nguồn đặc biệt của các đội viên tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên các em thiếu nhi tiêu biểu được hội tụ về Điện Biên Phủ, nơi mà các thế hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng để chúng ta có được hoà bình như ngày hôm nay.

Hỗ trợ tối đa cho thí sinh tham gia các kỳ thi năm 2024
Hỗ trợ tối đa cho thí sinh tham gia các kỳ thi năm 2024

(ĐCSVN) - Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024 tiếp tục được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm từ ngày 27 đến 30/6 với nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Kỳ thi vào Trung học phổ thông “Cuộc đua” khốc liệt
Kỳ thi vào Trung học phổ thông: “Cuộc đua” khốc liệt

(ĐCSVN) - Chưa đầy 2 tháng nữa, kỳ thi vào 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra. Dự kiến số học sinh được tuyển vào trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội chỉ chiếm khoảng 60%. Vì vậy, thời điểm này, hầu hết các bậc phụ huynh và các sỹ tử đều “dốc” toàn bộ sức lực, thời gian cho kỳ thi quá vất vả này.

Hơn 1 000 học sinh được tư vấn hướng nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ
Hơn 1.000 học sinh được tư vấn hướng nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ

(ĐCSVN) - Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” kịp thời cung cấp cho các học sinh THPT những thông tin hữu ích, thiết thực về các ngành học, tư vấn chọn trường, chọn nghề cũng như gặp gỡ trực tiếp với những người thành công trong ngành để giúp các em hiểu và có động lực theo đuổi ước mơ.

Trúng tuyển sớm chưa phải là đỗ đại học
Trúng tuyển sớm chưa phải là đỗ đại học

(ĐCSVN) - Đó là lưu ý của PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi thông tin về những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2024, đồng thời lưu ý thí sinh quy định về xét tuyển sớm trong chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Công nghệ”.

Đà Nẵng Hơn 3 000 lượt phỏng vấn tuyển dụng tại Ngày hội việc làm 2024
Đà Nẵng: Hơn 3.000 lượt phỏng vấn tuyển dụng tại Ngày hội việc làm 2024

(ĐCSVN) – Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, với việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024, Đại học Đông Á và các doanh nghiệp tham gia đã góp phần thực hiện tốt chương trình “5 không”, “3 có” của TP, trong đó đặc biệt là chương trình “Có việc làm” và thực hiện các chỉ tiêu giải quyết việc làm trong năm 2024 mà TP đã đặt ra.

Những lưu ý khi thi lại một kỹ năng IELTS
Những lưu ý khi thi lại một kỹ năng IELTS

(ĐCSVN) – Những ngày gần đây, việc Hội đồng Anh và Tổ chức giáo dục IDP công bố thông tin về điều kiện, chi phí thi lại một kỹ năng IELTS tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là các bậc phụ huynh và học sinh. Bên cạnh ý kiến cho rằng mức lệ phí thi lại khá cao, nhiều chuyên gia cũng có ý kiến, người có nhu cầu thi lại một kỹ năng cần lưu ý để tránh tốn kém công sức, thời gian, chi phí.

Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024
Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

(ĐCSVN) - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là hoạt động nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong các nhà trường
Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong các nhà trường

(ĐCSVN) - Hiện nay, ngoài việc thực hiện chương trình giáo dục tại các nhà trường, ở nhiều nơi, học sinh cũng đối mặt với nhiều vấn đề khác như bạo lực học đường, xâm hại tình dục… Do đó, công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong các nhà trường cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa.