Chú trọng đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa học giáo dục của Việt Nam

Thứ tư, 17/11/2021 19:13
(ĐCSVN) – Trường Đại học Giáo dục cần tiếp tục xây dựng và triển khai các mô hình liên kết gắn với đổi mới khoa học công nghệ; chú trọng đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa học giáo dục để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của Việt Nam hiện nay.
leftcenterrightdel
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội . Ảnh: VA

Sáng nay 17/11, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục cho biết, Trường Đại học Giáo dục là thành viên thứ 6 trong ngôi nhà chung ĐHQGHN. Sự ra đời của Trường đánh dấu mô hình đào tạo giáo viên mới trong hệ thống giáo dục Việt Nam - mô hình đào tạo mở hướng tới sự liên thông, liên kết trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đặc biệt, nhà trường hướng tới đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao trong khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục.

Định hướng của nhà trường trở thành Trường Đại học uy tín trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và chuyển giao KH-CN tiên tiến ở Việt Nam cũng như khu vực; một số ngành, lĩnh vực đào tạo đạt trình độ tiên tiến châu Á, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kĩ năng đạt chuẩn quốc tế. Cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường, GS.TS Nguyễn Quý Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương trong một số lĩnh vực về giáo dục và đào tạo thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phùng Xuân Nhạ chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên của Trường Đại học Giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí nhấn mạnh, với vai trò và vị trí của mình trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà trường đã từng bước xây dựng, phát triển trở thành cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu chất lượng cao trong khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục.

Về một số định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phùng Xuân Nhạ đề nghị, nhà trường tiếp tục tổng kết các mô hình đào tạo đã triển khai; hoàn thiện bổ sung những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, tham mưu, đề xuất các kiến nghị liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng và sự nghiệp đổi mới giáo dục nói chung. Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục xây dựng và triển khai các mô hình liên kết gắn với đổi mới khoa học công nghệ; chú trọng đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa học giáo dục để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của Việt Nam hiện nay.   

 

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực