Đưa VKU thành học hiệu hàng đầu tại miền Trung – Tây Nguyên

Thứ hai, 19/12/2022 20:23
(ĐCSVN) - Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn bày tỏ khát vọng xây dựng và phát triển Trường trở thành hình mẫu thành công và là niềm tự hào của mối quan hệ hợp tác hữu nghị, là Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc nổi bật ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tô đậm thêm tình hữu nghị hợp tác hai nước Việt Nam – Hàn Quốc

Nghi thức bấm nút khởi động dự án “Nâng cao năng lực giáo dục – đào tạo, quản trị và nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn giai đoạn 2022-2027”. 

Chiều 19/12, tại TP Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cao năng lực giáo dục – đào tạo, quản trị và nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn giai đoạn 2022-2027”.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8,5 triệu USD, trong đó 7,7 triệu USD từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Trường VKU trong chặng đường phát triển tiếp theo để trở thành một học hiệu hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp giáo dục đại học nước nhà và phát triển Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa mới ban hành. Đồng thời, sự kiện này còn có ý nghĩa to lớn, là minh chứng sống động góp phần tô điểm thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai chính phủ Viêt Nam và Hàn Quốc. 

Chia sẻ tại Lễ khởi động dự án ODA giai đoạn 2022-2027, PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng VKU bày tỏ niềm hạnh phúc và trân quý đến với Chính phủ và Nhân dân Hàn Quốc đã quan tâm, hỗ trợ đầu tư các dự án ODA trong thời gian vừa qua. Qua đó, cam kết phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và đơn vị triển khai dự án là Trường đại học Kyung Hee thực hiện hiệu quả và đạt được mục tiêu đặt ra của dự án, đồng thời bày tỏ niềm khát vọng xây dựng và phát triển VKU trở thành hình mẫu thành công và là niềm tự hào của mối quan hệ hợp tác hữu nghị, là Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc nổi bật ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

“VKU được thành lập ngày 03/01/2020 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị cấu thành có bề dày lịch sử gần 20 năm. Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, bên cạnh sự đầu tư rất lớn của Chính phủ Việt Nam, sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và Đại học Đà Nẵng, VKU rất vinh dự nhận được sự đầu tư, hỗ trợ của nhân dân, Chính phủ Hàn Quốc, đặc biệt là tổ chức KOICA thông qua các dự án ODA. Trong đó, giai đoạn 1 (2006-2012) với 10 triệu USD; giai đoạn 2 (2012-2016) với 6,2 triệu USD. 02 dự án ODA trên đã đóng góp rất lớn, là điều kiện quan trọng để thành lập và phát triển VKU hôm nay trở thành một học hiệu hàng đầu tại miền Trung – Tây Nguyên và cả nước về đào tạo, nghiên cứu công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số, nhất là ở các khía cạnh thu hút tuyển sinh, chất lượng đào tạo, đội ngũ viên chức - giảng viên, cơ sở vật chất hạ tầng, hợp tác quốc tế và doanh nghiệp”- PGS.TS Huỳnh Công Pháp cho hay. 

Cũng theo Hiệu trưởng VKU, ngay sau khi thành lập VKU, ngày 24/08/2020, VKU đã bắt đầu xây dựng ‎ý tưởng, viết và gửi đề xuất dự án. Sau gần 3 năm theo đuổi thực hiện các tiến trình của dự án, thông qua nhiều Bộ ngành trong nước và KOICA, đồng thời trải qua 2 đợt đánh giá khả thi FS (01/2021) và đánh giá sâu (01/2022), ngày 18/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Văn kiện dự án tại Quyết định số 3081/QĐ-BGDĐT và ký biên bản thảo luận (RoD) vào ngày 25/10/2022 cho dự án ODA thực hiện trong giai đoạn 2022-2027.

Dự án có mục tiêu chiến lược đặc biệt quan trọng đối với trường VKU để trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và đẳng cấp quốc tế về quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và doanh nghiệp. Trong đó, mục tiêu quan trọng của dự án là xây dựng VKU trở thành trường đại học số đầu tiên tại Miền Trung bao gồm đầy đủ các trụ cột: Hạ tầng số với hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ, thiết bị, hệ thống, máy móc thông minh, hiện đại; Hệ quản trị số với đầy đủ các chức năng quản trị, quản lý và hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác và hiệu quả; Hệ dịch vụ số với đầy đủ chức năng quản lý, khai thác, hỗ trợ hoạt động, tương tác trên môi trường số đối với các bên liên quan (sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp,...); Cộng đồng số với đầy đủ dữ liệu và định danh số.

Đồng thời, dự án cũng tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế; Bồi dưỡng đội ngũ hành chính chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ kỹ năng số, ngoại ngữ; Nâng cao năng lực quản trị và quản lý hiện đại, tiên tiến cho đổi ngũ lãnh đạo, quản lý của VKU.

Dự án cũng hướng đến việc nâng cao, kiểm định chất lượng đào tạo, xây dựng chương trình mới mang tính đột phá, dẫn dắt xã hội và thị trường lao động toàn cầu. Thúc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, học thuật với thế giới và Hàn Quốc. Trong đó, hạng mục xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu được khai trương trong chiều hôm nay để chuẩn bị sẵn sàng điều kiện hạ tầng cho việc trang bị thiết bị các phòng Studios, Smart classrooms, Marker space,...trong khuôn khổ dự án.  

Với mục tiêu và kết quả của dự án như vậy, VKU kỳ vọng Trường sẽ sớm trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và đẳng cấp quốc tế, đóng góp quan trọng cho sự phát triển giáo dục đại học Việt Nam, cũng như cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường toàn cầu./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực