Giải thưởng khuyến học Võ Chí Công góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập

Thứ sáu, 09/09/2022 10:51
(ĐCSVN) - Với mong muốn đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh, động viên, khuyến khích những tấm gương tiêu biểu, hiếu học, học giỏi, giỏi xuất sắc của học sinh, sinh viên, học viên sau đại học trên địa bàn huyện, năm 2008, UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) quyết định thành lập giải thưởng khuyến học mang tên nhà cách mạng Võ Chí Công.
leftcenterrightdel
Trao Giải thưởng khuyến học Võ Chí Công lần thứ 14 - năm 2022. (Ảnh: Lê Huân)

Đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, tên khai sinh là Võ Toàn (bí danh Xuân, Năm Công), sinh ngày 7/8/1912 trong một dòng tộc giàu truyền thống yêu nước và cách mạng tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam, một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, tự học, tự rèn.

Với mục đích học tập tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tự học, tự rèn của đồng chí Võ Chí Công; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp trồng người và động viên con cháu ra sức rèn luyện, học tập đạt nhiều thành tích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, những năm qua, Giải thưởng khuyến học Võ Chí Công đã được trao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và những cá nhân có công đóng góp cho công tác khuyến học trên toàn huyện.

Từ năm 2021, giải thưởng càng thêm ý nghĩa khi được trao ngay tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Đây là di tích lịch sử gắn liền với tuổi trẻ và những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Chí Công ở quê nhà, với phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Nơi đây còn góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, một trong những địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống và sinh hoạt văn hóa cho các  thế hệ.

Giải thưởng Võ Chí Công lần đầu tiên được trao cho 9 cá nhân, trong đó có 02 thạc sĩ, 01 sinh viên, 05 học sinh giỏi các cấp và chị Đỗ Thị Thủy, người có công đóng góp lớn cho Quỹ khuyến học Võ Chí Công trong những ngày mới thành lập. Năm 2010: trao 30 giải; năm 2011: 28 giải; năm 2012: 43 giải; năm 2013: 75 giải; năm 2014: 57 giải;  năm 2015: 55 giải; năm  2016: 55 giải, năm 2017: 34 giải; năm 2018: 44 giải; năm 2019: 54 giải; năm 2020: 44 giải; năm 2021: 43 giải và năm 2022 có 33 cá nhân được trao giải, trong đó có 01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ,  28 sinh viên tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc, giỏi, 01 học sinh phổ thông đoạt giải trong kỳ thi cấp tỉnh năm học 2021-2022, 01 học sinh thi tốt nghiệp THPT đạt thủ khoa cấp huyện năm học 2021 - 2022,  01 người có công đóng góp cho công tác khuyến học của huyện.../.

Lê Văn Huân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực