Hơn 350.000 học sinh các cấp Quảng Nam tham dự Lễ khai giảng

Thứ hai, 05/09/2022 15:19
(ĐCSVN) – Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 350.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã tham dự Lễ khai giảng tại các trường, điểm trường và tặng hoa chúc mừng, đánh trống khai giảng năm học mới.
Hơn 350.000 học sinh tại Quảng Nam đồng loạt tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Thông tin từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam, năm học mới 2022-2023 này toàn tỉnh hơn 350.000 học sinh các cấp tham gia học tập tại 793 trường (tăng hơn 8.700 học sinh và giảm 04 trường so với cuối năm học 2021-2022). Trong đó, có 342.866 em học tại 725 trường công lập (10.876 lớp); 11.257 em học tại 68 trường ngoài công lập (627 lớp).

Để chuẩn bị cho năm học mới, năm nay Quảng Nam đã tiếp tục đầu tư hơn 320.000 tỷ đồng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; trong đó đã xây gần 350 phòng học mới, nâng tổng số phòng học toàn tỉnh hiện lên gần 10.000 phòng. Đồng thời Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành tu sửa chữa phòng học, phòng hiệu bộ; tiến hành quét vôi, làm mới tường rào, cổng ngõ, biển tên trường, khu vệ sinh; dọn dẹp, vệ sinh sân trường, tạo cảnh quan mới, xanh, sạch đẹp trước khi bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023.

Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, thống kê sơ bộ tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có hơn 17.600 giáo viên, hơn 1.600 cán bộ quản lý, gần 2.000 nhân viên hoạt động tại các trường công lập; hơn 2.600 giáo viên, gần 300 cán bộ quản lý và hơn 670 nhân viên làm việc tại các trường ngoài công lập.

Các em học sinh trường Vừ A Dính, xã Trà Don, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tại Lễ khai giảng sáng 5/9/2022. 

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị nguồn nhân lực đảm bảo cho năm học mới diễn ra đạt yêu cầu, chất lượng, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trong năm học mới 2022- 2023; tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và tại các cơ sở giáo dục; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng chính trị hè, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị giáo dục.

Sau Lễ khai giảng sáng nay, tại các trường trên địa bàn tỉnh cũng tiến hành các hoạt động ổn định trường, lớp và bắt đầu năm học mới 2022-2023./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực