Hợp tác doanh nghiệp và nhà trường thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Thứ năm, 23/06/2022 22:24
(ĐCSVN)- Với phương châm “Khác biệt để dẫn đầu”, ngoài các chương trình, nội dung, hình thức hợp tác truyền thống, trong thời gian qua, Trường ĐH Ngoại thương đã cùng với các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và phát triển nhiều mô hình hợp tác trên tất cả các lĩnh vực hoạt động… từ đó đã đem lại nhiều giá trị to lớn trong quá trình thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ngày 23/06, tại Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Diễn đàn hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường lần thứ 5 năm 2022 với chủ đề “Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”.

leftcenterrightdel
PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương phát biểu khai mạc. Ảnh: TT 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương khẳng định Trường luôn xác định hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường; đồng thời ghi nhận và bày tỏ trân trọng những đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phát triển của Nhà trường.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn cho hay, với phương châm “Khác biệt để dẫn đầu”, ngoài các chương trình, nội dung, hình thức hợp tác truyền thống, trong thời gian qua, Nhà trường đã cùng với các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và phát triển nhiều mô hình hợp tác trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tiêu biểu như: Hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như UNESCO, UNDP, WTO để phát triển nhiều chương trình đào tạo và nghiên cứu mới; Hợp trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Hợp tác trong xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo với nhiều mô hình sáng tạo, độc đáo; Hợp tác trong xây dựng và phát triển không gian sáng tạo – tạo sự kết nối giữa giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp; Hợp tác trong xây dựng và triển khai các khóa học thực tiễn cho sinh viên với sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp; Hợp tác trong chuyển giao tri thức cho các tổ chức, doanh nghiệp; Hợp tác, kết nối với các địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức với nhiều chương trình đào tạo đem lại hiệu quả cao...

Hiệu trưởng cho biết thêm Trường ĐH Ngoại thương vừa mới ban hành Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, theo đó, Nhà trường định hướng trở thành Đại học Đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu Châu Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nhà trường tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó các tổ chức, doanh nghiệp – đối tác của Nhà trường có vai trò quan trọng, là bộ phận không tách rời trong tổng hệ sinh thái này. Với chủ đề “Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”, trường ĐH Ngoại thương mong muốn tạo ra một diễn đàn mở để cùng nhau thảo luận, đánh giá các mô hình hợp tác hiện tại, đồng thời lắng nghe ý kiến, trao đổi, đề xuất những giải pháp, sáng kiến, mô hình hợp tác mới hướng tới sự phát triển lâu dài và bền vững của các bên cũng như mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng - xã hội.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương và đại biểu dự Diễn đàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TT

Trong phần tọa đàm, nhiều đại biểu là lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Diễn đàn đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Trường, như: để thực sự trở thành một trường ĐH đổi mới sáng tạo, Trường ĐH Ngoại thương cần phải cung cấp cho thị trường những con người đổi mới sáng tạo có năng lực dẫn dắt và lãnh đạo tổ chức; hỗ trợ sinh viên tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới phục vụ cho việc học tập các chương trình đào tạo mới của Trường nhằm nâng cao năng lực thực chiến của sinh viên và tính thực tiễn của chương trình đào tạo; tạo sinh viên được tham gia sâu hơn vào các dự án, giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp ngay từ khi còn đang học trên ghế nhà trường…

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra Lễ trao Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Ngoại thương và Công ty Shopee Việt Nam, cùng với đó là Ngày hội kết nối thực tập năm 2022 thu hút sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp và hàng trăm sinh viên quan tâm./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực