Khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học VHNT Quân đội - 30 năm đổi mới và phát triển

Thứ sáu, 18/11/2022 22:53
(ĐCSVN) - Với lịch sử 30 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã đào tạo gần 2.000 cán bộ, nhân viên văn hóa nghệ thuật cho Quân đội, đất nước và quốc tế; không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống tinh thần bộ đội và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
Lãnh đạo Khoa Quản lý Văn hóa tặng lưu niệm cho các đồng chí nguyên cán bộ Khoa Quản lý Văn hóa qua các thời kỳ. 

Chiều ngày 18/11, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật (ĐHVHNT) Quân đội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Khoa Quản lý Văn hóa. Sự kiện diễn ra trong không khí đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022. 

Nhìn lại chặng đường 30 năm, sự ra đời của Khoa Quản lý Văn hóa là một thành tựu phát triển gắn liền với sự phát triển của Trường ĐHVHNT Quân đội, gắn liền với sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên văn hoá, văn nghệ trong quân đội và sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Đội ngũ giảng viên của Khoa không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Trong quá trình hoạt động, khoa đã tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường liên tục cử cán bộ giảng viên đi học tập, tu nghiệp trong nước và nước ngoài ở các bậc học cao hơn. Đến nay Khoa đã có 3 tổ bộ môn (Nghệ thuật, Lý luận, Thư viện và Bảo tàng), với đội ngũ cán bộ giảng viên hùng hậu, nhiều giảng viên được phong tặng các danh hiệu cao quý như: Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân. 

Hiện nay, so với đội ngũ cán bộ, giảng viên trong toàn trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Quản lý Văn hóa có học hàm, học vị cao nhất. Với 100% cán bộ, giảng viên trình độ Thạc sĩ trở lên, 36% trình độ Tiến sĩ. Nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần xây dựng tập thể Khoa vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, trở thành “cánh chim” đầu đàn trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của Trường ĐHVHNT Quân đội.  

Trong thời gian tới, Khoa Quản lý Văn hóa, Trường ĐHVHNT Quân đội tiếp tục quán triệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng như: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, “Chiến lược phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2030” của Chính phủ…

Đồng thời, chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch, biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên văn hóa cơ sở trong quân đội với số lượng hợp lý, khoa học, chất lượng ngày càng nâng cao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong Nhà trường, xác định đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Tin, ảnh: Ngọc Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực