Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên

Thứ ba, 22/11/2022 22:45
(ĐCSVN) - Gala “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập” nhằm đánh giá, tổng kết Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022; vinh danh và tạo không gian để các đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn có nhiều thành tích, đóng góp cho các hoạt động của Đề án gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập, rèn luyện tiếng Anh và các kỹ năng hội nhập quốc tế.

Tối 22/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết Gala “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”. Tham dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Gala được phát livestream trên fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nêu rõ, hội nhập quốc tế ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng, là cánh cửa để đưa Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới. Thế hệ trẻ Việt Nam đang có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi chưa từng có để thể hiện vai trò là lực lượng xung kích giúp nước ta hội nhập sâu rộng với thế giới. 

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi đầu các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế giai đoạn tới 

Là tổ chức của thanh niên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chú trọng việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, trang bị các kỹ năng cần thiết cho người trẻ thời đại 4.0 nhằm xây dựng lớp thanh thiếu nhi Việt Nam thời đại mới ngày càng tiến bộ, đủ bản lĩnh, năng lực, tự tin và sẵn sàng hội nhập quốc tế, hoàn thành trách nhiệm, sứ mệnh của công dân Việt Nam, công dân ASEAN, công dân toàn cầu. 

Năm 2008, Trung ương Đoàn đã ban hành Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiếng Anh, thúc đẩy tinh thần và phong trào học tiếng Anh, tạo môi trường rèn luyện tiếng Anh cho thanh thiếu nhi Việt Nam, qua đó nâng cao năng lực giao tiếp, sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu nhi Việt Nam, từng bước nâng cao bản lĩnh của thanh thiếu nhi Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Trong hơn 04 năm triển khai, với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, phong phú, đa dạng, tiếp cận đông đảo các đối tượng thanh thiếu nhi, Đề án đã thu nhiều kết quả tích cực, với sự tham gia của hơn 10 triệu lượt thanh thiếu nhi, đóng góp một phần không nhỏ cho việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiếng Anh, ngoại ngữ, hội nhập quốc tế của đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam có thể tự hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế với thanh niên khu vực, thế giới, tự tin hội nhập và bước vào kỷ nguyên mới. 

Ngoài các hoạt động do Trung ương Đoàn chủ trì, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các cấp bộ Đoàn toàn quốc đã chú trọng, tích cực triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Đề án phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhu cầu của thanh thiếu nhi và yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị mình nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Trong suốt 04 năm triển khai Đề án, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã tổ chức hàng trăm sân chơi, cuộc thi tiếng Anh phù hợp, tổ chức nhiều khóa học tiếng Anh miễn phí, thu hút hàng triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia, tạo phong trào thi đua học tập, sử dụng tiếng Anh trên toàn quốc.

Tại lễ tổng kết Gala “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”, đại diện xuất sắc từ các chương trình tái hiện nhiều tiết mục ấn tượng đoạt giải cao trong khuôn khổ triển khai Đề án 

"Nếu như đầu nhiệm kỳ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đặt mục tiêu sau 5 năm, sẽ có 5 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động của Đề án, thì đến nay, đã có hơn 10 triệu lượt tham gia, gấp đôi so với mục tiêu đề ra", Bí thư Nguyễn Tường Lâm thông tin.

Gala “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập” diễn ra trong thời gian 02 ngày (21-22/11) với sự tham gia của 200 đại biểu là các thí sinh đoạt từ giải Ba trở lên của vòng chung kết các cuộc thi trong khuôn khổ Đề án từ năm 2019 đến nay (bao gồm Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc; Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019 - 2022, Cuộc thi Giọng hát tiếng Anh năm 2021; Cuộc thi Tranh biện tiếng Anh năm 2022...) hoặc có nhiều đóng góp cho các hoạt động khác của Đề án và các đại biểu do Thành đoàn Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội đề cử.

Các đại biểu đã cùng tham gia vào chuỗi các hoạt động: Diễn đàn “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế”; Talkshow chia sẻ của các thí sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi; Phiên thảo luận các chủ đề: Kinh nghiệm tổ chức các Câu lạc bộ ngoại ngữ tại đơn vị; Thực trạng sử dụng ngoại ngữ của thanh thiếu nhi Việt Nam hiện nay và nhận thức đối với vấn đề hội nhập quốc tế; Xây dựng, trình bày các dự án/kiến nghị/đề xuất nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế dành cho thanh thiếu nhi Việt Nam trong giai đoạn tới.../.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực