Tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”

Thứ bảy, 04/06/2022 17:07
(ĐCSVN) - Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị sơ kết phối hợp thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” giai đoạn 2016 – 2021.

Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh; Nhà giáo Nhân dân Lâm ES, nguyên Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; ông Lâm Sao, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nam.  

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, thời gian qua, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức nhận đỡ đầu 36 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 10 em trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các trường học, quần chúng Nhân dân và các gia đình được hỗ trợ ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua chương trình đã tạo điều kiện cho các cháu có điều kiện tiếp tục tới trường; qua đó đã góp phần xây dựng và củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh Sóc Trăng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình phối hợp. Ảnh: Thanh Nam.  

Trong 5 năm qua, hai đơn vị đã hỗ trợ thực hiện chương  trình “Nâng bước em tới trường” với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng; ngoài ra, hai cơ quan phối hợp các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương huy động nguồn lực và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ và trao tặng 60 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng; 250 suất học bổng (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng); 25.000 quyển tập, đồng thời hỗ trợ dụng cụ đồ dùng học tập trị giá hơn 90 triệu đồng; Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đóng góp thực hiện Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” với số tiền trên 74.000.000 đồng.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã tổ chức ký kết thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2027.

Dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình phối hợp./.

Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực