Tô đậm thêm tình hữu nghị hợp tác hai nước Việt Nam – Hàn Quốc

Thứ hai, 19/12/2022 16:45
(ĐCSVN) – Việc Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng (VKU), phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức chương trình chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên có nghĩa quan trọng, góp phần tô đậm thêm tình hữu nghị hợp tác giữa 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Sáng 19/12, tại Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng (VKU) phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức chương trình Chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp- Hiệu trưởng Trường Đại  học Công nghệ
Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Chương trình chào mừng kỷ
niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại Chương trình, PGS.TS Huỳnh Công Pháp- Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (CNTTT) và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng cho biết: Năm 2022, đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Hòa trong không khí phấn khởi chung của nhân dân và Chính phủ 02 nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm chào mừng, việc Trường Đại học CNTT và Truyền thông  Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng (VKU), phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức chương trình Chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc lần này tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên có nghĩa quan trọng, góp phần tô đậm thêm tình hữu nghị hợp tác giữa 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời đây cũng là dịp để Trường Đại học CNTT và Truyền thông  Việt – Hàn thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến nhân dân, chính phủ 02 nước Việt Nam và Hàn Quốc đã đầu tư, hỗ trợ xây dựng và phát triển Nhà trường trong suốt thời gian qua.

Trong suốt chặng đường phát triển của VKU, bên cạnh được Chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng hỗ trợ đầu tư, VKU còn được sự quan tâm, tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc, đặc biệt KOICA đã đồng hành, tài trợ các dự án ODA và nhiều hạng mục khác, như: dự án ODA không hoàn lại 10 triệu USD cùng vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước Việt Nam tương đương 10 triệu USD, xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu giảng đường, kí túc xá (giai đoạn 2006-2010); dự án vốn ODA không hoàn lại 6,2 triệu USD cùng vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước Việt Nam 71 tỷ VND, đã đầu tư phòng thí nghiệm, thực hành, chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình giảng dạy; đào tạo đôi ngũ cán bộ, giảng viên (giai đoạn 2012-2015); dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực giáo dục - đào tạo, quản trị và nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, giai đoạn 2022 - 2027” với kinh phí 7,7 triệu USD (giai đoạn 2022-2027)…

 Ông Cho Han Deog, Giám đốc KOICA tại Việt Nam phát biểu tại Chương trình. 

“Chính nhờ sự đầu tư, ủng hộ và giúp đỡ của cả 02 Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đại học Đà Nẵng và sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ nhân viên và sinh viên Nhà trường, VKU đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào và trở thành trường hàng đầu tại miền Trung-Tây nguyên ở các khía cạnh thu hút tuyển sinh, chất lượng đào tạo, đội ngũ viên chức - giảng viên, cơ sở vật chất hạ tầng, hợp tác quốc tế và doanh nghiệp…. Sự thành công, phát triển của VKU sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động Hàn Quốc, thu hút nhiều doanh nghiệp Hàn quốc đến Việt Nam đầu tư và ngược lại; đồng thời VKU sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử, con người của 02 dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc”- PGS.TS Huỳnh Công Pháp cho hay.

Tại Chương trình, đại diện KOICA- ông Cho Han Deog, Giám đốc KOICA tại Việt Nam khẳng định: Trong 30 năm qua, quan hệ hai nước Việt- Hàn đã đạt được những bước phát triển vượt bậc thông qua hợp tác hữu nghị và giao lưu lẫn nhau không ngừng. Kết quả của sự nỗ lực đó chính là mối quan hệ hai nước đã đạt đến mức “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện". “Tôi nghĩ rằng chương trình hôm nay là dịp để chúng ta chúc mừng thành quả trên, đồng thời động viên và khích lệ lẫn nhau về những nỗ lực và sự hợp tác trong thời gian qua của hai nước. Đặc biệt, chương trình chào mừng kỷ niệm ngày hôm nay do trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức sẽ góp phần cho sự phát triển bền chặt hai nước dựa trên nền tảng mối quan hệ hợp tác lâu dài với KOICA”- ông Cho Han Deog chia sẻ.

Đông đảo đại biểu tham dự Chương trình chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. 

Ngay sau buổi lễ, nhiều hoạt động có ý nghĩa khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin (CNTT) và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng (VKU) với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) không ngừng được vun đắp, toàn diện. Trong đó đáng chú ý như: Các chương trình giao lưu văn hoá Việt- Hàn; Lễ khởi động Dự án nâng cao năng lực giáo dục- đào tạo, quản trị và nghiên cứu của Trường Đại học CNTT và  Truyền thông sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc; khai trương không gian nghiên cứu và đổi mới sáng tạo và Viện khoa học công nghệ số (eSTI)…./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực