Tọa đàm trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm về công tác tiếp nhận tân sinh viên

Thứ tư, 01/09/2021 16:46
(ĐCSVN) - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) vừa tổ chức tọa đàm trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm về công tác tiếp nhận tân sinh viên và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho sinh viên trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.
 Tọa đàm trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm về công tác tiếp nhận tân sinh viên. (Ảnh: PV)

Tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị triển khai tốt công tác tiếp nhận sinh viên đầu năm học 2021-2022 cũng như công tác hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên tại các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc và Trung tâm Quản lý Ký túc xá đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay.

Chia sẻ chuyên đề: “Tiếp nhận sinh viên theo hình thức trực tuyến tại Trường ĐH Bách Khoa”, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách Khoa đã cung cấp rất nhiều thông tin, kinh nghiệm quý báu và ý nghĩa, không chỉ về công tác tiếp nhận sinh viên đầu năm học mà còn gợi mở về tư duy, phương pháp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, tương tác với sinh viên theo hình thức trực tuyến, phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Trình bày chuyên đề: “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho sinh viên trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19”, TS Lê Minh Công, Phó Trưởng Khoa Công tác Xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Tổng Thư ký Hội Tâm lý - Giáo dục Việt Nam đã cung cấp thông tin về một số nguyên nhân gây nên tình trạng khủng hoảng tâm lý của sinh viên, cũng như gợi mở, hướng dẫn cách thức để hỗ trợ kịp thời cho sinh viên.

Cùng với đó, đại diện các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc cũng đã thảo luận, trao đổi tập trung vào công tác quản lý hồ sơ và hậu kiểm trong công tác xác nhận nhập học và công tác nhập học trực tuyến tại các đơn vị. Đồng thời, trao đổi, thảo luận những vấn đề thực tế, cũng như những khó khăn tại các đơn vị…

Thông qua những buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm do ĐHQG-HCM tổ chức, các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc đã có những giải pháp trong công tác tiếp nhận sinh viên đầu năm học theo hình thức trực tuyến và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho sinh viên áp dụng với tình hình thực tế của từng đơn vị trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực