Xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm GDĐT đa ngành, đa lĩnh vực

Thứ hai, 05/09/2022 13:00
(ĐCSVN) - Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình của UBND tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Sáng 5/9, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến dự, chung vui với thầy và trò Trường THPT Nguyễn Huệ.

Năm học 2021 - 2022 vừa qua, trường THPT Nguyễn Huệ đã đạt được những thành quả tốt trong công tác giáo dục và đào tạo. Giáo viên nhà trường đã tích cực thay đổi một cách hiệu quả phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực và hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng lẵng hoa chúc mừng  thầy cô giáo và các em học sinh trường THPT Nguyễn Huệ.

Tỉ lệ học tập sinh giỏi và học khá 93,9%; Tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt trên 98,9%; Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, với 187 học sinh có điểm xét vào Đại học trên 25 điểm; Kết quả Học sinh giỏi cấp tỉnh: đạt 70 giải tất cả các môn dự thi… Năm học mới nay, Trường THPT Nguyễn Huệ vui mừng chào đón 592 em học sinh lớp 10 theo học ở 14 lớp học. Đây là những em học sinh xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh THPT trên địa bàn TP. Huế. 

Tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã tặng lẵng hoa chúc mừng và trao các suất học bổng cho các em học sinh nghèo đang theo học ở trường, nhằm động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập năm học 2022 - 2023. Đồng thời, đã trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo” năm học 2021 - 2022 của UBND tỉnh cho Trường THPT Nguyễn Huệ. 

 Các đại biểu đến tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại trường THPT Nguyễn Huệ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, năm học 2022 - 2023, thực hiện chỉ đạo của Thủ Chính phủ, ngành Giáo dục thích ứng hoạt động với tình hình dịch COVID-19 đảm bảo tổ chức dạy học an toàn, chất lượng. Đây cũng là năm học tiếp tục triển khai Nghị quyết số  04-Nghị quyết Tỉnh ủy ngày 24/5/2021 của Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI, Chương trình của UBND tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030./.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực