"Cánh chim đầu đàn" của Xưởng Công binh 340

Thứ sáu, 08/04/2022 01:23
(ĐCSVN) - Xưởng Công binh 340 là điển hình tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Tham mưu Quân khu 5, trong đó “cánh chim đầu đàn” - Thượng tá Lê Bá Nguyên luôn vững vai trò đầu tàu xung kích, nêu gương.
Thượng tá Lê Bá Nguyên (bìa trái) nhận Bằng khen Bộ Quốc phòng năm 2020. Ảnh: Ngọc Diệp. 

Tốt nghiệp Trường sĩ quan Công binh, hơn 20 năm gắn bó với Xưởng 340, đơn vị chuyên sửa chữa xe máy công binh, sản xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật công binh, thiết bị công trình chiến đấu khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Lê Bá Nguyên đã thể hiện năng lực chuyên môn tốt, tác phong làm việc khoa học, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì khi tổ chức phân công. Trước những tình huống phức tạp nảy sinh, anh đều nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, đề xuất giải pháp khả thi, đạt hiệu quả cao nhất. Ham học hỏi, cầu tiến bộ, không những giỏi việc mình anh còn thường xuyên gần gũi, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ.

Hiện nay, trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xưởng Công binh 340, anh cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động cho cán bộ, chiến sĩ; chọn khâu đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, bảo đảm an toàn giao thông, phát huy tốt vai trò chức năng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng; chăm lo công tác bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, củng cố cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, xây dựng mối đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong toàn đơn vị; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng hoạt động thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; hằng năm sơ, tổng kết chặt chẽ, tiến hành thưởng nóng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc.

Anh cho biết: “Chiến tranh đã lùi xa nhưng lực lượng Công binh vẫn đang thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất “chiến đấu trong thời bình” như: Rà phá bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; xử lý bom đạn cấp 5; làm đường tuần tra biên giới; xây dựng công trình chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... trong những điều kiện làm việc độc lập, phân tán, khó khăn, gian khổ, độc hại và hiểm nguy. Do vậy, công tác bảo đảm kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu công tác đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Thấu hiểu sâu sắc điều đó, cán bộ, chiến sĩ Xưởng Công binh 340 chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sức mạnh tổng hợp, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ các loại xe máy công binh; sản xuất các loại vũ khí trang bị, thiết bị công trình chiến đấu, các bãi vật chất huấn luyện...”.

Những năm gần đây, cùng với đẩy mạnh Cuộc vận động 50, thực hiện tốt 4 nội dung xây dựng “chính quy-mẫu mực ngành Kỹ thuật”, đầu tư, mua sắm thêm các máy móc, thiết bị có tính năng tự động hóa để đưa vào sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao, tích cực bồi dưỡng, nâng cao tay nghề tại chỗ cho đội ngũ thợ kỹ thuật, anh Lê Bá Nguyên đầu tư tâm huyết khơi dậy năng lực sáng tạo của bộ đội. Các dịp thi đua cao điểm, đột kích của Xưởng đều được lồng ghép phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tạo khí thế thi đua đuổi vượt lẫn nhau giữa các tập thể, cá nhân. “Nói đi đôi với làm”, bản thân anh từ năm 2018 đến nay đã thực hiện 4 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp đơn vị và Quân khu 5, góp phần củng cố uy tín và nâng cao vị thế của Xưởng Công binh 340 trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên. 

Bốn năm liên tục Thượng tá Lê Bá Nguyên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc./.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực