Gương sáng đảng viên trẻ làm theo lời Bác

Thứ tư, 05/10/2022 19:39
Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên học tập làm theo; trong đó, Đại úy Nguyễn Hữu Thọ,Trợ lý Quân lực, Ban chỉ huy quân sự huyện Ea H’leo, là một tấm gương tiêu biểu về đức tính cần cù, tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại úy Nguyễn Hữu Thọ, đang kiểm tra lại hồ sơ quân nhân dự bị. 

Theo Đại úy Nguyễn Hữu Thọ, việc học tập, làm theo Bác là động lực để quân nhân vượt qua khó khăn, tích cực tự tu dưỡng, rèn luyện trong học tập, công tác; đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên trẻ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám chấp nhận khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đại úy Nguyễn Hữu Thọ cho biết, luôn nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, có sổ tay ghi chép tình hình đơn vị và ý kiến của chỉ huy. Qua đó đánh giá đầy đủ, bao quát các nhiệm vụ chính trị; chủ động đề xuất phương hướng, biện pháp thực hiện; tham mưu tốt cho Đảng ủy - Ban CHQS huyện điều hành tốt công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên; tham mưu các xã thị trấn làm tốt công tác đăng ký  quân nhân dự bị, xây dựng lực lượng dự bị động viên, theo đúng chỉ tiêu đựơc giao.

Việc làm theo gương Bác cụ thể nhất với Đại úy Nguyễn Hữu Thọ là tận dụng mọi thời gian, kinh nghiệm, kiến thức để chuyên tâm hoàn thành công việc đạt chất lượng cao. Đồng chí chia sẻ: “Các chuyên đề học tập giúp tôi thấm nhuần giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng làm theo. Đặc biệt, tư tưởng của Bác về “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” đã giúp chúng tôi rèn luyện tốt đạo đức cách mạng của người cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Noi theo tấm gương vừa làm vừa học hỏi của Bác, tôi luôn chịu khó tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, học ở cấp trên, học ở đồng chí, đồng đội, tìm hiểu qua sách báo… để củng cố, nâng cao kiến thức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Trong những năm qua, Đại úy Nguyễn Hữu Thọ luôn chủ động và làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện ban hành và triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lực lương dự bị động viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc Phòng, Quân sự. Bên cạnh đó, đồng chí còn thường xuyên đi cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn; xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn lực lượng dự bị động viên...

Đại úy Nguyễn Hữu Thọ cùng các cán bộ chiến sỹ tại đơn vị tham gia tại lễ ra quân huấn luyện năm 2022. 

Nhận xét về đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Thượng tá Phạm Phú Châu, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ea H’leo cho biết: Đồng chí Thọ luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tận tụy trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong lối sống thể hiện vai trò gương mẫu, được đồng đội quý mến. Tấm gương đồng chí Nguyễn Hữu Thọ xứng đáng để các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị noi theo”.

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo động lực để mỗi quân nhân như Đại úy Nguyễn Hữu Thọ, học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Với anh, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 
eahleo.daklak.gov.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực