Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Thứ hai, 19/09/2022 10:04
(ĐCSVN) - Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu huyện Quang Bình tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường máy móc, phương tiện để khơi thông hoàn toàn tuyến đường; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” cùng với huy động sự tham gia của nhân dân để san gạt các điểm sạt lở, khơi thông dòng chảy. Huyện cần hỗ trợ kịp thời các hộ bị thiệt hại để người dân sớm ổn định cuộc sống; tuyên truyền người dân không sinh sống gần khu vực sông, suối; chủ động nắm chắc thông tin, diễn biến thời tiết...
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi tình hình sức khỏe, trao hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do sập nhà tại xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì. (Ảnh: Kim Tiến)

Trong hai ngày 17-18/9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đi kiểm tra thực tế công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai và thăm các nạn nhân bị nạn do mưa lũ tại huyện Hoàng Su Phì và Quang Bình. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân bị nạn do mưa lũ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì, gồm: Lục Thúy Sinh, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì); Triệu Mùi Hồng, Triệu Thanh Sơn, Triệu Mùi Khé, Phùng Mùi Sai, cùng ở xã Xuân Minh (Quang Bình). Thăm, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Trương Thị Miền, xã Tân Bắc (Quang Bình) bị mất tích do lật thuyền đến nay chưa tìm thấy; trao tiền hỗ trợ lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích của xã Tân Bắc.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình và nạn nhân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ diễn ra từ ngày 15/9 -17/9. Đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện tiếp tục hỗ trợ gia đình tìm kiếm nạn nhân mất tích; quan tâm, chia sẻ để các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống. Các địa phương có nạn nhân bị nạn, nhà bị sập, nước lũ cuốn trôi và hoa màu, gia súc thiệt hại trong đợt mưa lũ cần quan tâm hỗ trợ gia đình các nạn nhân; tìm vị trí đất ở ổn định cho các gia đình; huy động bà con lối xóm giúp đỡ các hộ khắc phục hậu quả, nhanh chóng dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Yên Thành (Quang Bình). (Ảnh: Kim Tiến)

Tại huyện Quang Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở và công tác khắc phục thiên tai tại khu vực cầu sông Bạc và dọc tuyến suối từ xã Yên Thành về thị trấn Yên Bình (Quang Bình); dọc theo tuyến đường từ xã Tân Trịnh đi xã Xuân Minh (Quang Bình). Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu huyện Quang Bình tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường máy móc, phương tiện để khơi thông hoàn toàn tuyến đường; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” cùng với huy động sự tham gia của nhân dân để san gạt các điểm sạt lở, khơi thông dòng chảy. Huyện cần hỗ trợ kịp thời các hộ bị thiệt hại để người dân sớm ổn định cuộc sống; tuyên truyền người dân không sinh sống gần khu vực sông, suối; chủ động nắm chắc thông tin, diễn biến thời tiết và có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản khi xảy ra thiên tai. Các xã và huyện cần rà soát, tổng hợp cụ thể thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo phương án khắc phục…

Từ ngày 15 – 17/9, trên địa bàn huyện Quang Bình xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ra lũ ở một số địa bàn, thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; trong đó, nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Đối với tuyến đường từ xã Tân Trịnh đi xã Xuân Minh có vài chục điểm sạt lở; hàng nghìn m3 đất, đá tràn xuống lòng đường; nước lũ chia cắt đoạn đập tràn dẫn vào trung tâm xã; toàn xã có 7/10 thôn bị sạt lở nghiêm trọng, không thể sử dụng phương tiện cơ giới, khiến cuộc sống người dân gần như bị cô lập; một số ngôi nhà của người dân sinh sống dọc bờ suối bị cuốn trôi… Sau khi xảy ra thiên tai, huyện Quang Bình đã huy động lực lượng, máy móc để khắc phục hậu quả; đến nay, tuyến đường chính từ xã Tân Trịnh vào xã Xuân Minh cơ bản được khơi thông./.

Kim Tiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực