Hà Giang: Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ, chủ động ứng phó với thiên tai

Thứ hai, 10/06/2024 22:15
(ĐCSVN) - Tỉnh Hà Giang đang khẩn trương khắc phục những hậu quả nặng nề do mưa lũ diễn ra trong các ngày từ 8-10/6, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hà Giang: Mưa lũ khiến 3 người chết, ước thiệt hại khoảng 19,5 tỷ đồng

Hà Giang: Nhiều khu vực bị chia cắt, ngập úng do mưa lớn diện rộng

 Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Giang, từ tối nay (10/6) lượng mưa tại các khu vực trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm, lũ trên sông Lô cũng đang xuống dưới mức báo động 3. Tỉnh Hà Giang đang khẩn trương khắc phục những hậu quả nặng nề do mưa lũ diễn ra trong các ngày từ 8-10/6, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các địa phương chịu thiệt hại đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi các gia đình có người bị chết; huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại nhà cửa, cây trồng, vật nuôi... ổn định cuộc sống và sản xuất; xác định mức độ thiệt hại, báo cáo và đề xuất cơ chế hỗ trợ theo quy định.

Trước đó, ngay khi xảy ra thiên tai tỉnh Hà Giang đã khẩn trương huy động lực lượng "4 tại chỗ" trực xuyên đêm, hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, phân luồng giao thông, huy động tối đa máy móc, phương tiện triển khai công tác khắc phục sự cố… Tại TP Hà Giang, nơi ghi nhận trận lũ lịch sử rạng sáng ngày 10/6, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tại cơ quan Bộ Chỉ huy và Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang được huy động đến các điểm bị ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng do mưa lớn, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn ứng cứu, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân di dời các vật dụng, đồ dùng gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng ngập úng, khơi thông dòng chảy, khắc phục úng lụt,… Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang cùng các phương tiện như xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su và nhiều phương tiện khác thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại điểm ngập sâu trong thành phố.

 Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời tài sản bị ngập. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Cũng do mưa lớn xảy ra vào cuối tuần khiến nhiều du khách khi đến Hà Giang bị mắc kẹt, đặc biệt tại huyện Mèo Vạc có khoảng 1.000 du khách bị mắc kẹt do mưa lũ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tham gia ứng trực, hỗ trợ kịp thời. Riêng lực lượng CSGT đã huy động trên 100 cán bộ làm việc xuyên đêm, sử dụng ô tô chuyên dụng, ca nô, thuyền trực tiếp hỗ trợ đưa người dân cùng toàn bộ du khách đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng, đơn vị đang thi công tuyến đường đã trắng đêm canh lũ, đặt biển chỉ dẫn, căng dây cảnh báo, chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống Sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới, tuần tra trên các trục đường, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ kịp thời cho người dân và du khách

Ngay trong ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã có Công điện yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do mưa lớn, nhất là các gia đình có người chết, gia đình chính sách, các hộ khó khăn.

Tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói do mưa lũ, nhất là các hộ có nhà bị đổ, lũ cuốn trôi, hộ ở vùng ngập sâu, sạt lở chia cắt, đảm bảo không để người dân bị đói, rét. Bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà do mưa lũ; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ. Đồng thời, tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, khu vực bị ngập sâu; tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và kịp thời cảnh báo đến người dân làm giảm các thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

 Khi phát hiện có người bị nước lũ cuốn tại đoạn đường từ xã Pả Vi đi 3 xã biên giới, nơi có đoạn xuống sông Nho Quế bị ngập lụt,Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường bất chấp nguy hiểm, lao xuống dòng nước chảy xiết cứu được cả 3 người. (Ảnh cắt từ clip).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu sửa chữa, khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập bị hư hại để chủ động ứng phó với đợt thiên tại mới, nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay sau lũ, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, không để xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người…

Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh cho biết, tính đến 16h ngày 10/6/2024, đợt mưa lớn diện rộng diễn ra trong các ngày từ 8-10/6 tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang đã khiến 3 người chết, trên 1.000 hộ bị thiệt hại về nhà ở, các tuyến Quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng nặng,… Ước tổng thiệt hại chưa đầy đủ của các huyện là trên 24 tỷ đồng.

Cụ thể, lượng mưa đo được trong 14 giờ qua (từ 19h ngày 9/6 đến 9h ngày 10/6) tại nhiều nơi của Hà Giang như Thượng Sơn (Vị Xuyên) 320mm, Quảng Ngần (Vị Xuyên) 279mm, Tân Lập 2 (Bắc Quang) 239mm, Cao Bồ (Vị Xuyên) 232mm; một số nơi khác trên 100mm như: Tùng Vài (Quản Bạ), Túng Sán (Hoàng Su Phì), Niêm Sơn (Mèo Vạc), TT Tam Sơn (Quản Bạ),…

 Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời người và tài sản tại TP Hà Giang sáng 10/6. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Do ảnh hưởng mưa lũ, tại huyện Hoàng Su Phì có 02 người bị lũ cuốn trôi tại khe suối km 26 địa thôn Tân Thượng, xã Nậm Ty là hai bố con cùng môt gia đình (Bố: Lý Chàn Họ, sinh năm 1997 và con là Lý Hưng Thịnh, sinh năm 2021), trú tại thôn Tân Thượng. Đến 8 giờ ngày 10/6/2024 đã tìm thấy thi thể hai bố con. Tại huyện Quản Bạ, 01 nạn nhân là chị Lò Thị Cho (sinh năm 1982, trú tại thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận) bị sạt lở taluy dương gây vùi lấp làm chết tại thôn Pao Mã Phìn, xã Tả Ván.

Mưa lũ kéo dài cũng khiến trên 1.000 hộ bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó 01 nhà phải di chuyển khẩn cấp tại huyện Hoàng Su Phì; 03 bị sập hoàn toàn đã tiến hành di dời tại các huyện Xín Mần, Vị Xuyên; 44 căn nhà bị đất đá sạt vào, trên 1.000 hộ bị nước tràn vào nhà tại TP Hà Giang. Trên 221ha lúa, rau màu bị thiệt hại, hàng trăm gia súc, gia cầm, tài sản khác của người dân bị lũ cuốn trôi. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh tại tuyến Quốc lộ 4C xảy ra tình trạng sạt lở tại nhiều vị trí; nhiều tuyến giao thông liên huyện, xã bị ách tắc do sạt lở; riêng tại TP Hà Giang trong ngày hôm nay (10/6) đã ghi nhận 39 điểm ngập úng cục bộ, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân.

Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý và tiếp tục cập nhật số liệu thiệt hại.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực