Tuổi trẻ Hải Dương: Khát vọng - Đoàn kết - Xung kích - Tình nguyện - Sáng tạo

Thứ ba, 11/10/2022 16:25
(ĐCSVN) - Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Hải Dương: Khát vọng - Đoàn kết - Xung kích - Tình nguyện - Sáng tạo”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV đã thông qua 05 Đề án trọng điểm, 12 chỉ tiêu cụ thể và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.
leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (10-11/10), Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự có mặt của 245 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức trẻ của hơn 80.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, trong đó có 06/11 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Hải Dương đã vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào với nhiều dấu ấn rõ nét; 100% chỉ tiêu Đại hội đề ra được hoàn thành, trong đó có 06/11 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh coi trọng, nội dung và hình thức luôn được đổi mới, sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thu hút 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII với sự tham gia của hơn 4.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên toàn tỉnh; tổ chức được 221 lớp học tập lý luận chính trị, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với 73.734 lượt cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia...

Ba phong trào hành động cách mạng của Đoàn là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở với nhiều chương trình như “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ”, “Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “”Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội”.

Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Đoàn tổ chức hơn 5.000 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút hơn 150.000 lượt ĐVTN tham gia; Chương trình Tiếp sức mùa thi thành lập 316 đội hình với 6.216 đoàn viên thanh niên tham gia; Chiến dịch Mùa hè xanh thành lập 176 đội hình với 6.949 thanh niên, sinh viên tham gia. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hơn 1.557 công trình, phần việc thanh niên, trị giá gần 19.921 triệu đồng. Toàn Đoàn đã tham gia thắp sáng 39.1 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; xây dựng 70 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; tu sửa 16km đường giao thông nông thôn, xây dựng 05 cầu dân sinh; 15 nhà văn hóa; tổ chức 350 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã kết nạp được 75.512 đoàn viên mới (đạt 107,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết), nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 79.427 đoàn viên; giới thiệu được 9.872 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó có 7.190 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV đã bầu 12 đồng chí dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 đồng chí. Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV bầu Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII nhiệm kỳ 2017-2022 tái cử chức Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tuyệt đối.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương phát biểu tại Đại hội

Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định sự năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hải Dương đã góp phần quan trọng giúp phong trào thanh niên Việt Nam và tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, các đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế mà tuổi trẻ Hải Dương cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đó là nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư còn chưa thực sự đổi mới. Một số phong trào thực hiện còn hình thức, thiếu điểm nhấn, sáng tạo. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên có nơi, có chỗ chưa có chiều sâu…

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu đề nghị các cấp bộ đoàn chú trọng tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của thanh niên. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực, phù hợp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu một lớp công dân trẻ của Hải Dương hiếu học, trách nhiệm và thân thiện…

Tập trung thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đoàn vững về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, năng động, sáng tạo, gương mẫu, ý thức trách nhiệm. Không ngừng tìm tòi, sáng tạo, nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là xung kích đi đầu trong chuyển đổi số. Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chăm lo đến thanh niên yếu thế, thất nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống… Đa dạng hóa các giải pháp tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp.

leftcenterrightdel
 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị tuổi trẻ Hải Dương cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, các chương trình, đề án của địa phương để cụ thể hóa vào tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2022-2027. Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả; tập trung xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng, ước mơ, hoài bão phục vụ quê hương; có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm cao với nhiệm vụ. Nghiên cứu, xác định rõ phần việc của cấp mình, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực. Chú trọng tham gia giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao năng lực số cho thanh niên và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…

Tại Đại hội, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương do có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực