Giá vàng trong nước ngày cuối năm 2010 xoay quanh ngưỡng 36,1 triệu đồng/lượng

Thứ sáu, 31/12/2010 22:58

Giao dịch vàng trong nước ngày cuối năm 2010 diễn ra trầm lắng. Ảnh Thùy Linh 

(ĐCSVN) - Giá vàng miếng các thương hiệu trong nước ngày cuối năm 2010 đứng ở mức 36 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và quanh 36,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Từ sáng tới thời điểm này, giá vàng trong nước ít biến động quanh ngưỡng nói trên, nhưng đã giảm khoảng 50.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

 Vàng tiếp tục đứng giá, USD tự do giảm dưới 21.000 đồng

Tại Hà Nội, lúc 9h45 công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,03 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Minh Châu thông báo thu mua vàng Rồng Thăng Long cũng ở các mức giá này.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty Sacombank-SBJ mua vào và bán ra tương ứng là 36,06 triệu đồng/lượng và 36,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lúc mở cửa là 36,05 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua và 36,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Từ hơn một tháng nay, thị trường vàng biến động trong biên độ hẹp, khiến nhu cầu mua bán lắng xuống. Giao dịch vàng miếng hôm nay diễn ra chậm. Các hoạt động của người dân hầu hết đang nghiêng về chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 liên tục giá vàng trong nước đứng trên mức 36 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng đã thành công trong việc giữ vững mức giá này cho tới hết năm 2010. So với đầu năm, giá vàng trong nước đã tăng 35%.

Từ chiều qua, giá USD trên thị trường tự do đã không còn giữ được mức 21.000 đồng và tiếp tục đứng dưới ngưỡng này trong ngày hôm nay. Chiều nay tại Hà Nội, một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do báo giá USD ở mức 20.940 đồng ở chiều thu mua và 20.970 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng “lặng sóng” trước thềm năm 2011.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng biến động yếu trong phiên giao dịch đêm qua và sáng nay. Lúc đóng cửa phiên 30/12, giá vàng giao ngay tại New York giảm 7,9 USD mỗi ounce, chốt ở 1.405,1 USD/oz. Vàng quốc tế đang “hạ cánh” năm 2010 ở ngưỡng giá 1.400 USD/oz và đánh dấu năm tăng giá thứ 10 tăng giá liên tục. So với cuối năm 2009, giá vàng quốc tế đã tăng gần 28%.

Giới phân tích dự báo, giá vàng thế giới sẽ còn tiếp tục tăng trong năm 2011 trước những lo ngại về khủng hoảng nợ công châu Âu, lạm phát ở các nền kinh tế mới nổi, và chính sách tiền tệ còn lỏng lẻo ở Mỹ.

Ngân hàng Goldman Sachs mới đây dự báo, giá vàng sẽ đạt đỉnh ở mức 1.750 USD/oz trong vòng 2 năm tới. Kỷ lục hiện tại của giá vàng quốc tế là mức 1.432,5 USD/oz thiết lập hôm 7/12.

Trong số 22 chuyên gia phân tích, môi giới, nhà đầu tư tham gia khảo sát, có 18 người, tương đương 82% nhận định giá tăng, chỉ có hai người nhận định giảm.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực