Dự họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi; các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thủ trưởng các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại lễ tổng kết
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã thành công tốt đẹp và đạt được những kết quả tích cực.
Cuộc thi năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn hệ thống chính trị, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, với tổng số tác phẩm dự thi trên toàn quốc là 468.792 tác phẩm, gấp 1,5 lần so với năm 2023. Qua tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở và sàng lọc ban đầu, các đơn vị/địa phương gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương 5.203 tác phẩm, trong đó 2.074 tác phẩm thể loại tạp chí, 2.272 tác phẩm thể loại báo, 292 tác phẩm truyền hình, 225 tác phẩm thể loại phát thanh, 125 tác phẩm video clip.
Căn cứ thể lệ Cuộc thi, Tổ Thư ký tiếp tục rà soát, đưa vào chấm Sơ khảo 3.188 tác phẩm đủ điều kiện về nội dung, hình thức. Trên cơ sở kết quả chấm sơ khảo và rà soát trùng lặp, Tổ Thư ký giúp việc báo cáo Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo lựa chọn 370 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Căn cứ kết quả chấm chung khảo, ngày 02/10/2024, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi đã họp, quyết định trao 134 giải chính thức cho các tác giả/nhóm tác giả; 20 giải triển vọng cho tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên; 20 giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị, địa phương tổ chức Cuộc thi sâu rộng, nhiều tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương có chất lượng tốt. Ban Chỉ đạo Cuộc thi có phần thưởng cho tác giả cao tuổi tiêu biểu, tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.

Quang cảnh buổi tổng kết
Qua báo cáo tổng kết, Cuộc thi năm nay, có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Nhiều đơn vị/địa phương có số lượng tác phẩm dự thi lớn như Quân ủy Trung ương, Tp Hà Nội Tp Hải Phòng, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thanh Hóa tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bình Phước, Đảng ủy Công an Trung ương. Nét mới năm nay là sự tham gia đông đảo của thanh niên, học sinh, sinh viên, với 35.000 tác phẩm. Cuộc thi còn thu hút được 610 tác phẩm của người Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài, 13 tác phẩm của người nước ngoài.. là minh chứng cho thấy Cuộc thi có “sức hút” mạnh mẽ, vượt ra khỏi một giải báo chí thông thường, trở thành diễn đàn để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ tình cảm, niềm tin, trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.
Nét mới trong Cuộc thi năm nay là việc quy định số lượng tác phẩm dự thi gửi về cấp Trung ương của từng đơn vị/địa phương (các tỉnh ủy/thành ủy/đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi tối đa 80 tác phẩm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Quân ủy Trung ương gửi tối đa 200 tác phẩm) khiến độ “khó” của Cuộc thi tăng lên. Do vậy, công tác tổ chức Cuộc thi tại các địa phương đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự huy động, phối hợp lực lượng của nhiều cơ quan, đơn vị dưới sự chỉ đạo của thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo các cấp. Thông qua tổ chức Cuộc thi, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của các cấp uỷ, chính quyền và Ban Chỉ đạo 35 các cấp được nâng cao hơn.
Tuy nhiên, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai tổ chức Cuộc thi nên số lượng tác phẩm tham gia dự thi ít, chất lượng chưa cao. Một số tác phẩm gửi về dự thi cấp Trung ương vẫn chưa đảm bảo tiêu chí của một tác phẩm chính luận (cả nội dung và hình thức). Thể loại Video Clip có tiến bộ nhưng nhiều tác phẩm chưa rõ đặc trưng của thể loại, thực chất là tác phẩm Truyền hình nhưng chia nhỏ ra thành các kỳ để “lách” quy định.

Đại biểu tham góp ý kiến tại buổi tổng kết

Đại biểu tham góp ý kiến tại buổi tổng kết

GS,TS Lê Văn Lợi báo cáo tổng kết cuộc thi
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai, tổ chức Cuộc thi; khẳng định: thành công của Cuộc thi năm nay là điểm sáng nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; là phương thức quan trọng góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam để nắm lấy những vận hội mới của dân tộc.
Theo đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, năm nay, các tác phẩm đồng đều hơn, bám sát các vấn đề thời sự nổi bật. Đáng chú ý là các tác phẩm bảo vệ công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện Đại hội XIV của Đảng với nhiều sản phẩm chất lượng tốt, tính chiến đấu cao, góp phần giữ vững niềm tin, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng hàng đầu là sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo Cuộc thi, sự vào cuộc hiệu quả của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương trên cơ sở nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc thi trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện yêu cầu Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi cần rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi các năm tiếp theo một cách bài bản, đồng bộ từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch, tổ chức thu nhận, sàng lọc sản phẩm, tổ chức chấm thi, tổ chức trao giải, huy động lực lượng, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức các hoạt động Cuộc thi phải đồng bộ, chủ động, nhịp nhàng, chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ rõ ràng, “đúng vai”.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tài trợ cuộc thi

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng hoa cho các đơn vị phối hợp
Đối với các tỉnh ủy/thành ủy/đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi đề nghị cần tổ chức tốt Cuộc thi tại đơn vị/địa phương mình, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đơn vị/địa phương. Gắn kết yếu tố lan tỏa với chất lượng tác phẩm; tổ chức tốt việc sàng lọc các tác phẩm dự thi trước khi gửi về Trung ương. Tiếp tục có hình thức ghi nhận, động viên bằng hình thức thích hợp đối với tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị đạt giải. Tiếp tục lan tỏa giá trị, ý nghĩa của Cuộc thi trong hệ thông chính trị và toàn xã hội. Sớm tổ chức biên tập, xuất bản sách lan tỏa các tác phẩm đạt giải làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị, địa phương trong các Cuộc thi sau cũng như sử dụng làm tài liệu xây dựng các sản phẩm tuyên truyền.
Đối với việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025, đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị yêu cầu phải sớm tổ chức phát động Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, nghiên cứu đổi mới cả nội dung, hình thức tổ chức Cuộc thi, bám sát những vấn đề mới từ thực tiễn để định hướng chủ đề; tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan ngoại giao, cở sở giáo dục, đào tạo và tổ chức đoàn các cấp trong việc phát động, tổ chức Cuộc thi năm 2025.