
Lễ khánh thành nhà “Nghĩa tình CCB” tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Những năm gần đây, phong trào xóa nhà dột nát là hoạt động luôn được Hội CCB tỉnh Thanh Hóa quan tâm thực hiện. Thời gian trước, phong trào này chủ yếu thực hiện bằng hình thức kêu gọi nguồn hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức. Nhận thấy nhu cầu về nhà ở của hội viên CCB trong tỉnh rất cao, nếu chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ từ các “mạnh thường quân” thì kết quả đạt được không nhiều. Từ thực tế đó, năm 2019, BCH Hội CCB tỉnh Thanh Hóa ra nghị quyết về chương trình làm nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên khó khăn. Từ đó, với tinh thần nhường cơm sẻ áo và nghĩa tình đồng đội, mỗi hội viên tiết kiệm 2.000 đồng/tháng (24.000 đồng/năm)để đóng góp cho quỹ xóa nhà tạm. Nghị quyết nhanh chóng được triển khai đến các cấp Hội và được sự ủng hộ, tham gia của toàn thể 210.000 hội viên. “Góp gió thành bão” - chỉ với 2.000 đồng tưởng như nhỏ bé mà nguồn quỹ xóa nhà tạm của Hội đã thu được từ 4,5 đến 4,7 tỷ đồng/năm.
Tính đến nay, qua 5 năm triển khai, tổng số tiền thu được cho quỹ đã lên tới 23,2 tỷ đồng. Cùng với huy động kinh phí, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình của Hội đã quản lý, sử dụng nguồn quỹ một cách phù hợp, minh bạch, hiệu quả. Căn cứ trên tình hình thực tế, số tiền thu được sẽ để lại 50% ở cấp huyện để hỗ trợ xây nhà cho hội viên thuộc địa bàn quản lý. 50% còn lại do Hội CCB cấp tỉnh quản lý, mục đích để điều tiết, phân bổ cho các huyện có ít hội viên, nhưng nhu cầu về nhà ở cao, chủ yếu là các huyện miền núi. Với mức hỗ trợ được ấn định 50 triệu đồng/nhà (đến nay tăng lên 80 triệu đồng/nhà).
Khâu lựa chọn đối tượng thụ hưởng cũng được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo tính công bằng, chính xác. Theo đó, người được hỗ trợ phải có đất ở hợp pháp, được bình xét công khai từ cấp chi hội; việc bình xét phải có sự chứng kiến của Trưởng khu phố, Trưởng thôn. Danh sách thụ hưởng phải được Hội CCB xã thông qua và trình lên UBND cấp xã xác nhận đúng là đối tượng đang gặp cảnh khó khăn về nhà ở.
Quá trình triển khai thi công được đặt dưới sự quản lý, giám sát của Ban Chỉ đạo xây dựng công trình do Hội CCB cấp xã chủ trì, có sự tham gia của UBND xã để quản lý về tiến độ, chất lượng và nguồn kinh phí chi trả. Đồng thời, sự tham gia của chính quyền sẽ tạo thuận lợi cho việc huy động nhanh về ngày công lao động, hỗ trợ cho công trình hoàn thành đúng tiến độ từ sự giúp sức của các hội viên CCB và bà con lối xóm, các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương.
Đáng chú ý, trước khi khởi công xây dựng, Ban Chỉ đạo sẽ cân nhắc, tính toán kinh phí xây dựng, diện tích và hình thức của mỗi căn nhà sắp khởi công, qua đó, làm căn cứ để “liệu cơm gắp mắm”. Trường hợp nguồn tiền chưa đủ hoặc được giải ngân chậm, UBND xã sẽ đứng ra tín chấp với các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng để việc thi công không bị gián đoạn.
Trong thời gian thi công, các hội viên CCB trong thôn, xã thay nhau túc trực, sẵn sàng tham gia dọn dẹp, khuân vác, vận chuyển vật liệu giúp cho gia chủ. Khi ngôi nhà hoàn tất, lễ khánh thành nhà mới thường được chọn tổ chức vào dịp trước Tết dương lịch hoặc âm lịch, trong không khí phấn khởi đón chào năm mới; buổi lễ với sự tham gia, chung vui của bà con làng xóm, các tổ chức, cá nhân chung tay góp sức cho “tổ ấm” mới của gia đình hội viên CCB càng thêm phần long trọng, ý nghĩa.
Tính đến cuối năm 2024, đã có 486 hội viên CCB khó khăn được hỗ trợ về nhà ở (có 398 nhà xây mới, 88 nhà cải tạo, nâng cấp) với tổng số kinh phí 23,2 tỷ đồng.
Cùng với việc xóa bỏ hoàn toàn nhà ở dột nát, tạm bợ cho hội viên còn khó khăn, 5 năm qua, Hội CCB tỉnh huy động nguồn tín dụng gần 3.000 tỷ đồng, cho hội viên vay sản xuất, kinh doanh. Nhờ được vay vốn ưu đãi, được tạo điều kiện an cư lạc nghiệp, đến nay, toàn tỉnh đã có 3.132 hộ CCB thoát nghèo, 2.747 hộ có mức thu nhập khá, giàu, có 420/558 xã , phường, thị trấn không còn CCB nghèo.
5 năm thực hiện phong trào xóa nhà dột nát, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa có cách làm mang màu sắc riêng của người lính: Vô cùng tận tụy, trách nhiệm, năng động, sáng tạo và đầy nghĩa tình. Chỉ với 2000 đồng/tháng, số tiền tưởng nhỏ bé, nhưng lại mang đến niềm vui to lớn cho những hội viên khó khăn với căn nhà mới khang trang khi Tết đến, Xuân về .
Phương Giang